Tuyên dương 34 "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ X

22:29 31/05/2019     2770

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tối 31/5, tại Quảng Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội tổ chức lễ trao giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” năm 2019 cho 34 gương mặt xuất sắc nhất đang trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong trao bằng khen cho Người thợ trẻ giỏi năm 2019

 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành.

 

 

34 gương mặt “Người thợ trẻ giỏi” được tuyên dương, mỗi bạn có điểm xuất phát khác nhau, đến từ nhiều vùng miền, nhiều ngành nghề nhưng đều có chung một khát vọng vươn đến đỉnh cao nghề nghiệp, chinh phục khoa học công nghệ hiện đại; là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu thanh niên công nhân trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Đó là các bạn Nguyễn Văn Nam - Công nhân phân xưởng Khai thác 12, Công ty Than Thống Nhất – TKV, bạn Nguyễn Xuân Phúc - Công nhân khai thác Nông trường Cao su Hòa Phú, Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Păh… đã phát huy sức trẻ trong đề xuất nhiều sáng kiến, sáng tạo gắn với thực tiễn, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch lao động, sản xuất. Đó là bạn Nguyễn Mạnh Cường - Kỹ sư Trung tâm Điều hành Thông tin, VNPT Đắk Lắk với ý chí quyết tâm vươn lên nắm bắt khoa học kỹ thuật đã đề xuất 04 sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong triển khai nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị ghi nhận; bạn Tạ Văn Thịnh – Kỹ sư Phòng Khoan và sửa giếng, Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro là Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018 có 04 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi cho đơn vị trên 1,4 triệu USD. Đó còn là các bạn học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như: Cao Văn Minh, Châu Quốc Huy, Nguyễn Hùng, Quất Văn Hào, Vũ Văn Khu… đã ngày đêm miệt mài học tập, rèn luyện, đạt thành tích cao trong các kỳ thi tay nghề quốc tế, đem lại vinh quang cho Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam biểu dương những thành tích rất đáng tự hào của 34 “Người thợ trẻ giỏi” được tuyên dương ngày hôm nay, cũng như thành tích của 660 gương người thợ trẻ giỏi đã tuyên dương trong 10 năm qua.

 

 

"Các bạn chính là nguồn cảm hứng cho hàng triệu thanh niên công nhân trên khắp mọi miền đất nước, là động lực thúc đẩy cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chăm lo, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Năm 2019, tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn mong muốn rằng, với thanh niên công nhân sẽ tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo, rèn luyện tay nghề, chú trọng trau dồi phẩm chất cách mạng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, để trở thành Những người thợ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” như di nguyện thiêng liêng của Bác kính yêu.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn các bạn thanh niên công nhân hãy là những chủ thể tích cực nhất trong việc đổi mới tư duy, tiếp cận nhanh các thành quả khoa học kỹ thuật hiện đại; không ngừng học tập, rèn luyện, không ngừng sáng tạo, dấn thân, dám đổi mới, nâng cao hàm lượng tri thức trong từng sản phẩm, công trình đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

 

 Đồng chí Lê Quân (bên phải), Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động trao bằng khen và tràng hoa cho Người thợ trẻ giỏi tại lễ tuyên dương

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc là hoạt động thường niên được Trung ương Đoàn tổ chức nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng những gương thợ trẻ có tay nghề cao, có thành tích lao động xuất sắc, có nhiều ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất tại cơ quan, đơn vị.

Qua 09 lần tổ chức, Trung ương Đoàn đã tôn vinh, khen thưởng 626 gương người thợ trẻ giỏi, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Bảo Anh