Hải Phòng: Chung khảo và công diễn Hội thi báo viên giỏi cấp thành phố 2019

10:16 12/08/2019     376

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Vòng Chung khảo và Công diễn Hội thi báo viên giỏi cấp thành phố 2019.

Hội thi báo viên giỏi cấp thành phố

 

Tiếp nối thành công của chương trình Liên hoan Báo cáo viên giỏi cấp thành phố lần thứ II được tổ chức vào năm 2016, năm nay, tuổi trẻ Hải Phòng tiếp tục tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 với nội dung tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức, lối sống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, Chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; những nét mới, sáng tạo, mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đoàn thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền về chủ đề năm “Thanh niên tình nguyện 2019” với những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hướng tới cộng đồng.

Vòng Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 thu hút 32 thí sinh tới từ các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, các Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn tham gia tranh tài qua 2 phần thi “Kỹ năng thuyết trình” và “Trắc nghiệm”, 08 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất đã được Ban Giám khảo lựa chọn tham gia Vòng Chung khảo và công diễn Hội thi.

Trong khuôn khổ chương trình, các thí sinh đã cùng nhau tranh tài tại phần thi “Kỹ năng Báo cáo viên”. Thí sinh xây dựng bài giảng và đóng vai trò là báo cáo viên với giả định đối tượng nghe là đoàn viên, thanh niên ở cơ sở (đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên; thanh niên công nhân; thanh niên công chức, viên chức, đô thị, nông thôn; thanh niên lực lượng vũ trang)… Bên cạnh đó, các thí sinh phải trả lời các câu hỏi xử lý tình huống do Ban giám khảo đặt ra về các nội dung có liên quan đến chuyên đề của mình. Trải qua những phần thi sôi nổi, hấp dẫn nhưng không kém phần căng thẳng, Ban tổ chức Hội thi đã lựa chọn ra 4 thí sinh xuất sắc nhất, tiếp tục tham gia tranh tài tại Vòng thi “Đối thoại trẻ” và 01 đồng chí có điểm cao nhất Phần thi Kỹ năng báo cáo viên tham gia báo cáo chuyên đề tại chương trình Công diễn.

4 thí sinh xuất sắc nhất, tiếp tục tham gia tranh tài tại Vòng thi “Đối thoại trẻ” bốc thăm cặp thi đấu và chủ đề thi Đối thoại trẻ theo định hướng của Ban Tổ chức Hội thi. 01 Báo cáo viên đóng vai trò “Xây dựng” và 01 Báo cáo viên đóng vai trò “Phản biện”. Báo cáo viên đóng vai trò “Xây dựng” là người sẽ đưa ra kế hoạch, phương án và các thông tin để xử lý tình huống, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên. Báo cáo viên đóng vai trò “Phản biện” là người phản biện lại những vấn đề trong phương án xử lý của người còn lại, đưa ra các lập luận khác nhằm bảo vệ phần lập luận của mình và thuyết phục đoàn viên, thanh niên.


Kết quả, sau 02 phần thi “Kỹ năng báo cáo viên” và “Đối thoại trẻ” Ban Tổ chức đã trao 01 Giải Nhất; 03 Giải Nhì, 04 Giải ba và 03 Giải chuyên đề gồm Giải Thí sinh được yêu thích nhất, Giải Triển vọng, Giải Kỹ năng Báo cáo viên xuất sắc nhất. Đồng chí Nguyễn Thái Minh Nguyệt - Đoàn Khối Các Cơ quan thành phố đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi.

 

BTC trao giải cho thí sinh giành giải nhất tại Hội thi

 

Thông qua Hội thi đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn, phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên thanh niên; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn, lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc nhất tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn Đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức.
                                                                                   

Thu Hằng, TĐ Hải Phòng-BA