Thanh Hoá: ĐVTN Quan Sơn tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục mưa lũ

22:00 04/08/2019     582

3 Phong trào   Trước sự ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ sau bão số 3, ngày 4/8, Huyện đoàn Quan Sơn chỉ đạo các cơ sở Đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

 

Theo đó, Huyện đoàn Quan Sơn đã chỉ đạo 9 đoàn xã ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thành lập các đội hình thanh niên xung kích cứu hộ, cứu nạn với tổng số 135 đoàn viên thanh niên tham gia. Các đội hình thanh niên xung kích cứu hộ, cứu nạn sẽ tham gia tìm kiếm người mất tích, cứu hộ các nạn nhân bị mưa lũ cuốn trôi, sơ tán, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm...

Trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn trong huyện tiếp tục duy trì các đội hình thanh niên xung kích tại địa phương, sẵn sàng chi viện cho các đơn vị bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ khắc phục hậu quả.

Do mưa lũ lớn sau bão số 3, đến 16h ngày 4/8, toàn tỉnh Thanh Hoá đã có 3 người chết, mất tích 12 người (Mường Lát 1 người, Quan Sơn 11 người). 5 người trên địa bàn huyện Quan Sơn bị thương. Thiệt hại hoàn toàn 59 nhà bán kiên cố, 65 nhà bị thiệt hại rất nặng (50-70%), 176 nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%), 907 nhà bị ngập.

 

Điểm ngập lụt bị chia cắt tại xã Thiết Kế (Bá Thước)

 

16 hộ phải di dời khẩn cấp, 1.154 hộ hộ phải sơ tán; 9 điểmđiểm trường bị ảnh hưởng, 1 trạm y tế xã bị ngập, 2 nhà văn hóa thôn/bản bị sập hoàn toàn. mưa lũ cùng đã làm 10 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn, diện tích lúa bị ngập là 199,2 ha; 407,8 ha diện tích cây hàng năm, 207,4 ha rau màu bị ngập; diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 19,4 ha.

 

theo Báo Thanh Hoá (KA)