Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị

11:09 03/07/2019     714

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị sôi nổi tổ chức Tuần cao điểm hưởng ứng sự kiện chính trị đặc biệt của tỉnh; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019) với các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực.

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Hướng về biển đảo thân yêu”, trao tặng công trình “Đường hoa Thanh niên” cho huyện đảo Cồn Cỏ, triển khai trồng 400 cây hoa giấy, tặng 100 chậu trồng hoa; trang trí chậu trồng hoa với những câu khẩu hiệu tuyên truyền về biển đảo Việt Nam; trao tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, giao lưu bóng chuyền giữa thanh niên khối trường học với đoàn viên, thanh niên huyện đảo Cồn Cỏ... tổng trị giá hoạt động trên 70 triệu đồng.

 

Đoàn viên, thanh niên khối trường học trồng cây hoa giấy tại huyện đảo Cồn Cỏ

 

Đồng thời, duy trì hoạt động tình nguyện quốc tế bằng Chiến dịch thanh niên tình nguyện tại huyện Thapangthong, tỉnh Savannakhet, trong 06 ngày diễn ra chiến dịch, đoàn tình nguyện đã khám phát thuốc miễn phí cho 3200 người dân; hướng dẫn và chuyển giao một số kỹ thuật y tế cho các bệnh viện tuyến huyện; tặng 01 tấn muối, 02 tấn gạo, 100kg tinh bột sắn, nhu yếu phẩm khác cho thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, tổng giá trị chiến dịch hơn 200 triệu đồng.

Nhằm lan tỏa hiệu ứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân nhân sự kiện trọng đại của quê hương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thiết kế và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sử dụng và vận động các tầng lớp nhân dân cùng chia sẻ, đăng tải bộ công cụ infographic “Những thành tựu cơ bản sau 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị” trên mạng xã hội Facebook; đồng loạt thay ảnh đại diện, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

 

Tuổi trẻ Quảng Trị tặng các nhu yếu phẩm cho nhân dân địa phương

 

Các cấp bộ Đoàn cũng đã khẩn trương thực hiện, hoàn thành các công trình, phần việc thanh niên nhằm hưởng ứng sự kiện lớn của tỉnh. Theo đó, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, qua đó tổ chức 25 hoạt động tình nguyện chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp; phát tờ rơi tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm môi trường; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tuyến đường hoa thanh niên”...

Các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới” cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai với các nội dung thiết thực như: Làm mới 400m đường bê tông nông thôn; chỉnh trang, vệ sinh hơn 07km đường giao thông nông thôn; xây dựng 03 km công trình “Ánh sáng đường quê”; trồng 1.200 cây xanh; duy trì 141 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư; tổ chức trao tặng 75 suất quà cho gia đình chính sách; hỗ trợ làm sân bê tông cho 02 gia đình có hoàn cảnh neo đơn; tổ chức ra quân giúp bà con nhân dân xuống giống lúa.

 

Bộ infographic “Những thành tựu cơ bản sau 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đăng tải trên Fanpage

 

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động cho các em thiếu nhi tham gia trong dịp hè như: tổ chức 07 sân chơi với hơn 650 lượt thiếu nhi tham gia; tổ chức 06 lớp tập huấn dạy bơi miễn phí; 12 buổi truyền thông phòng tránh tai nạn bom, mìn; giáo dục kỹ năng kỹ năng phòng, chống bị xâm hại và lạm dụng tình dục cho gần 1.200 em thiếu nhi...

Sự kiện chào mừng 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989 - 01/7/2019) là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Bằng các công trình, phần việc cụ thể của mình, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã phát huy sức trẻ, vai trò xung kích tình nguyện đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

 

Thúy An - TĐ Quảng Trị (KA)