Quảng Trị: Hơn 03 tỷ đồng chăm lo tết cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tỉnh

08:45 22/01/2020     899

3 Phong trào   Web.ĐTN: Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, hòa cùng không khí mừng Đảng, mừng Xuân trong cả nước, những chuyến xe tình nguyện mang hơi ấm nghĩa tình của tuổi trẻ Quảng Trị lại tiếp tục lăn bánh trên khắp các nẻo đường mang Tết đến với các em nhỏ và những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Theo đó, Đoàn thanh niên tỉnh - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội đồng đội tỉnh Quảng Trị đã phát động nhiều phong trào, cuộc vận động, kêu gọi sự kết nối các câu lạc bộ, tổ đội nhóm thiện nguyện trên địa bàn toàn tỉnh tạo thành “làn sóng” tình nguyện thực sự sôi nổi, rộng rãi thu hút hàng ngàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, thanh niên tham gia với các công trình, phần việc và nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa góp phần hỗ trợ về vật chất, tinh thần giúp thanh thiếu nhi và bà con nhân dân khó khăn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số có một mùa Đông ấm áp và đón Tết Canh Tý vui tươi, đầy đủ hơn.

 

Tặng quà cho các em thiếu nhi trong Chương trình "Ước mơ Xuân" năm 2020

 

Với tinh thần đó, liên tiếp các chuỗi hoạt động tình nguyện đã được các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng đến nhiều hoàn cảnh và địa bàn khác nhau. Ở cấp tỉnh đã diễn ra các chương trình tiêu biểu như: “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ”; “Tình nguyện mùa Đông năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020”; “Ước mơ Xuân” năm 2020; thăm, tặng quà cho thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”; khánh thành đồng loạt Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”; thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội ở cơ sở cũng triển khai nhiều hoạt động tình nguyện đồng loạt, tiêu biểu như: “Ngày chủ nhật hồng” hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh; chương trình Thắp sáng ước mơ Xuân 2020 của Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Đông Hà; Chương trình “Xuân yêu thương” của tuổi trẻ huyện Vĩnh Linh, Đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh Đoàn, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước, Đoàn cơ sở Sở Y tế; chuỗi hoạt động Rửa xe gây quỹ tình thương, tổ chức gian hàng Tết yêu thương - Xuân tình nguyện, quay số Đông ấm áp - Xuân yêu thương của tuổi trẻ huyện Triệu Phong, chương trình "VNPT ấm áp mùa đông" và Xuân tình nguyện năm 2020 của tuổi trẻ huyện Hướng Hóa và Đoàn cơ sở VNPT Quảng Trị; chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa đông”, “Mang Tết đến bản nghèo” của Chi đoàn Báo Quảng Trị, Chi đoàn Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, Đội thiện nguyện Biệt đội 74 Quảng Trị, Chi đoàn Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh; chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” của ĐTN Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Đoàn Đakrông; chương trình tình nguyện Mùa đông “Chia sẻ yêu thương” của Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chương trình “Hơi ấm vùng cao”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” của ĐTN Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Chương trình "Chăn ấm mùa đông mùa Xuân biên giới"

 

Thông qua các hoạt động, đã kết nối và trao hơn 5.100 phần quà cho thanh thiếu nhi, bà con nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khăn, cán bộ, chiến sỹ công tác tại biên giới, hải đảo; trao 17 công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”; sửa chữa và xây dựng 22 công trình “Sân chơi cho em”; xây dựng 03 nhà tình nghĩa; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.400 người dân; vận động hiến máu và tiếp nhận hơn 1.300 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân với tổng trị giá các hoạt động hơn 03 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ - Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Hoạt động chăm lo tết cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về là một trong những nội dung lớn trong phong trào tình nguyện được tuổi trẻ tỉnh nhà triển khai thường niên nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc ta và tinh thần nhân ái, sẻ chia của tuổi trẻ Quảng Trị.

 

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản"

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn, thông qua hoạt động này, các cấp ủy Đảng, ban ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị sẽ ngày càng quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần, chế độ, chính sách cho các đối tượng, các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đặc biệt kêu gọi sự hưởng ứng, vào cuộc chung tay của cả cộng đồng xã hội trong chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà”.

Chương trình "Tiếp sức mùa đông"

Có thể khẳng định rằng, các chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng hành, chia sẻ của các tổ chức, các nhà hảo tâm và đông đảo người dân trong toàn tỉnh, quá trình tổ chức các hoạt động có sự đồng loạt đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội qua đó thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 

Mỹ Lệ - Tỉnh Đoàn Quảng Trị (TN)