Quảng Bình: Thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ

11:41 09/10/2020     2110

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã kịp thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ người dân, các trường học khẩn trương di dời đồ đạc, tài sản và sẵn sàng di chuyển người dân đến những nơi cao ráo, an toàn để phòng tránh mưa lũ...

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt, hiện có 3.166 nhà dân bị ngập lụt, 37 bản/07 xã/04 huyện biên giới bị chia cắt là các địa bàn vùng thấp trũng, xung yếu, vùng núi thường xuyên ngập lụt ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch...

 

Giup các em học sinh đến nơi an toàn

 

 

Với phương châm “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim”, để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của đợt mưa, lũ, mặc dù trong điều kiện trời mưa to, nước chảy siết, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã điều động 320 CBCS bộ đội địa phương và gần 1000 cán bộ chiến sỹ cùng nhiều phương tiện giúp dân phòng chống lũ. Bên cạnh đó, tại các “rốn lũ” lực lượng Công an đã đến tận các nhà dân để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, vận chuyển đồ đạc lên chỗ cao ráo hơn; cấp phát mì tôm, nước uống cho người dân. Đối với các điạ bàn nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, các đội hình đã triển khai lực lượng ứng trực đồng thời cảnh báo đến người dân. Ngoài ra, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, vật tư y tế, nhà bạt, hạ thủy tàu xuồng để cơ động tham gia cứu hộ khi các khu vực bị chi cắt cục bộ và nước dâng cao.

 

Hỗ trợ tại các trường học

 

 

Cùng đồng hành, hỗ trợ nhân dân, nhất là trên hai tuyến biên giới, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang tích cực triển khai các biện pháp, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân trong công tác ứng phó, phòng chống lũ lụt. Đặc biệt, tại các vị trí xung yếu, dễ ngập lụt, ngầm tràn, sông suối, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, các đội hình thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cắt cử cán bộ túc trực, cảnh báo nguy hiểm và tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các biện pháp ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản; tiến hành giúp đỡ các hộ dân di dời ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt cao đảm bảo an toàn; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân; chủ động lên phương án giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ngay khi nước lũ rút để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

 

Đưa người dân tránh trú đến nơi an toàn

 

 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động, linh hoạt trong các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân và khắc phục hậu quả của lũ lụt; kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ người dân tại các địa bàn khó khăn...

                                                                      

Lê Hồng - TĐ Quảng Bình