Hà Tĩnh: Tổ chức Đoàn hỗ trợ xã Cẩm Lộc xây dựng nông thôn mới

16:24 08/08/2019     661

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ địa phương đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, sáng ngày 6/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã triển khai một số hoạt động góp phần hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên.

Theo đó, đại diện Thường trực Tỉnh đoàn đã trao tặng hỗ trợ 02 khu vui chơi thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng cho thôn Minh Lộc, 01 bể bơi di động trị giá 70 triệu đồng cho trường Tiểu học Cẩm Lộc, trao tặng 01 bộ máy vi tính trị giá 10 triệu đồng cho UBND xã Cẩm Lộc, phối hợp Đoàn Thanh niên Vinaphone tặng 25 pano tuyên truyền nông thôn mới tại các tuyến đường trị giá 8 triệu đồng.
 

Đồng chí Lê Thành Đông, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn trao tặng 02 khu vui chơi tại thôn Minh Lộc

 

Cũng trong dịp này, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn đã trao quyết định hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế cho 02 mô hình thanh niên giáo dân trên địa bàn xã, mỗi mô hình 50 triệu đồng. Đó là mô hình nuôi trồng thủy sản, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y của anh Nguyễn Tiến Vũ và mô hình cơ khí, sản xuất lắp đặt tủ nhựa, nhôm, kính của anh Lê Quang Vũ, cùng ở thôn Vinh Lộc.

Nhìn nhận vai trò của Đoàn thanh niên trong hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Viết Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lộc cho biết “Thời gian qua, xã Cẩm Lộc đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất chu đáo từ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong việc huy động nguồn lực cũng như chỉ đạo, huy động đoàn viên, thanh niên tích cực, đi đầu trong thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa cộng đồng cao, có hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần quan trọng từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại xã”.

Trước đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng và làm việc với Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Nông thôn mới xã Cẩm Lộc. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch công việc cụ thể, lựa chọn các nội dung trọng tâm, nhất là những công việc mà đơn vị có thế mạnh và cùng phối hợp với đơn vị, các ngành khác lồng ghép các nguồn lực để thực hiện công tác đỡ đầu hiệu quả, thiết thực.

 

Tham quan mô hình cơ khí, sản xuất lắp đặt tủ nhựa, nhôm, kính của anh Lê Quang Vũ, xã Cẩm Lộc

 

Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Lộc đang bước vào giai đoạn nước rút, đã có 14/19 tiêu chí nông thôn mới được hoàn thiện. Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục huy động nguồn lực, phân công, hỗ trợ lực lượng thanh niên tình nguyện theo điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ để kịp thời hỗ trợ địa phương về đích đúng lộ trình, kế hoạch.

 

Từ đầu năm 2019, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhận đỡ đầu xã Cẩm Lộc trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Tỉnh đoàn đã kêu gọi các nguồn lực tổ chức hành trình "Thầy thuốc trẻ tình nguyện" năm 2019 để khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, lập hồ sơ sức khoẻ cho 500 người dân xã; phối hợp Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) trao tặng xã công trình đường hoa thanh niên trị giá 10 triệu đồng; hỗ trợ vốn vay cho 2 mô hình kinh tế thanh niên với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/mô hình, tính đến nay đã hỗ trợ 4 mô hình kinh tế thanh niên trên địa bàn xã...

Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn huy động 800 lượt ĐVTN xây 300m bồn hoa, chỉnh trang, san lấp khuôn viên nhà văn hoá thôn Vinh Lộc và ươm 1.500 bầu cây chuỗi ngọc tại hội trường thôn; giúp hộ xây dựng 2 vườn mẫu tại thôn Đông Phong; tổ chức rà soát một số điểm nóng về ô nhiễm rác thải trên địa bàn và ra quân vệ sinh môi trường, dọn sạch 150m kênh mương thoát nước, thu gom gần 10 tấn rác thải..

 

CTV Phạm Tú – Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (TN)