Gặp mặt cán bộ Đoàn và vinh danh 30 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị 2018

23:13 24/03/2019     535

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), ngày 22/3/2018, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn và trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2018.

Ôn lại truyền thống hào hùng 88 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Khánh Vũ nhấn mạnh, chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn là dịp để Đoàn Thanh niên và xã hội biểu dương, ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh không ngừng của đội ngũ cán bộ Đoàn trong suốt thời gian qua; đồng thời cũng là dịp để cán bộ Đoàn các cấp ôn lại truyền thống hào hùng, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác Đoàn ở từng địa phương, qua đó tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay phát huy những giá trị tốt đẹp của cán bộ Đoàn, viết tiếp những trang sử mới với nhiều thành tích mới, tô đẹp thêm lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thiêng liêng mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định, mỗi gương mặt trẻ được vinh danh là một câu chuyện hay, một cách làm sáng tạo, hiệu quả, một tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, biết làm, tận tụy hết lòng với phong trào, với hoạt động học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh đến hoạt động xã hội... Đồng chí cũng mong muốn từ mục đích và ý nghĩa cao đẹp của giải thưởng, tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu, thi đua và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên trong cộng đồng và xã hội.

 

Vinh danh 30 gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực

 

Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển, đối với đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ Đoàn phải hiểu và nắm chắc lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như tâm lý lứa tuổi của thanh niên trong từng thời kỳ cách mạng để có giải pháp xây dựng chương trình công tác phù hợp, từ đó tập hợp, kêu gọi đông đảo lực lượng thanh niên tham gia hoạt động Đoàn. Đồng chí nhấn mạnh: "Cán bộ Đoàn không chỉ là người làm công tác Đoàn mà còn phải là những thủ lĩnh thanh niên biết hòa đồng, nắm bắt, định hướng thanh niên nêu cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với tổ chức Đoàn nói riêng, đối với đất nước nói chung; cần khơi dậy và phát huy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết với công tác Đoàn, tích cực rèn luyện, phấn đấu để trưởng thành; tổ chức Đoàn các cấp cần chú trọng tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh với đội ngũ cán bộ trẻ hóa, có năng khiếu, tri thức và các tổ chức cơ sở Đoàn, chi đoàn vững mạnh".

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn biểu dương  những cách làm mới, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong xét chọn và trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018”, đồng thời chúc mừng, ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc 30 gương mặt trẻ tiêu biểu đã đạt được trong học tập, lao động và công tác và đề nghị trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục phát hiện, nhân rộng và tôn vinh những gương sáng tiêu biểu trong thanh niên; kịp thời tham mưu cho cấp ủy xây dựng Qũy hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp làm điểm tựa trong quá trình đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đổi mới cách làm trong tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đối tượng học sinh; mạnh dạn đề xuất và đổi mới công năng của hệ thống cơ sở vật chất do Đoàn quản lý để phát huy tối đa vai trò của tổ chức Đoàn; bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần phát huy mạnh mẽ vai trò chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên để có nhiều hình thức giáo dục phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của thanh niên.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã đề nghị cấp ủy, chính quyền và ban ngành các cấp tăng cường hơn nữa sự quan tâm, chăm lo đối với thanh niên và công tác thanh niên với phương châm “tin-giao-tạo-dựng”, tin tưởng vào thanh niên, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, chủ động phối hợp, lãnh đạo, giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên, tạo điều kiện và bồi dưỡng để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Nhằm kịp thời cổ vũ, động viên những cống hiến, đóng góp xuất sắc của các đoàn viên, thanh niên ưu tú cho sự phát triển chung của công tác Đoàn nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2018 (gồm cúp, giấy chứng nhận, bằng khen của BCH Tỉnh đoàn và tiền thưởng trị giá 500.000đồng) cho 30 đồng chí là cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 120 nghìn đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Vinh danh 30 gương mặt trẻ tiêu biểu là hoạt động có ý nghĩa tích cực, làm đòn bẩy để xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp sức trẻ cống hiến cho sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

CTV Thúy An - Tỉnh đoàn Quảng Trị