Bạc Liêu: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

08:55 06/06/2012     2920

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng nay, ngày 05/6/2012, tại Thành phố Bạc Liêu, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND Thành phố Bạc Liêu tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2012.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Bình Tân, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đồng chí Lê Quốc Văn, Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh uỷ; Đồng chí Trương Hồng Trang, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đồng chí Phạm Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Tài ngyuên – Môi trường; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh cùng hơn 2.500 ĐVTN và đông đảo bà con nhân dân thành phố Bạc Liêu.
Các bạn ĐVTN tham gia vớt rác trên tuyến Kênh Hở phường 2, Tp Bạc Liêu 1.jpg
Các bạn ĐVTN tham gia vớt rác trên tuyến Kênh Hở phường 2, Tp Bạc Liêu ngay sau lễ ra quân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hồng Trang – Bí thư Tỉnh Đoàn thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè - 2012 với chủ đề: “Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay xây dựng nông thôn mới” và phương châm hành động: “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới” . Đồng chí yêu cầu các cấp bộ Đoàn tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè - 2012: “Phải bám sát chủ đề hoạt động, tổ chức sâu rộng tại cơ sở, mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm thước đo trong công việc, lấy cơ sở làm điểm xuất phát tạo động lực thật sự thu hút đông đảo các đối tượng TTN tham gia. Trong đó, chú trọng là các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đảm bảo duy trì được lâu dài và góp phần xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa bàn dân cư mang tính đồng bộ đều khắp, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những việc khó, việc mới góp phần giải quyết những bức xúc của cuộc sống cộng đồng”.

Sau buổi lễ ra quân, các bạn đoàn viên thanh niên đã khẩn trương, tích cực thực hiện các công trình phần việc thanh niên như: làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên tuyến sông Bạc Liêu đoạn từ cầu Kim Sơn đến cầu Bạc Liêu 3, làm vệ sinh môi trường khu vực Kênh Hở, phường 2 và phường 5, tham gia tuyên truyền xây dựng tuyến đường kiểu mẫu trên các tuyến đường thuộc khu vực phường 3, phường 7, phường 8, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các chốt đèn giao thông, tham gia trồng hàng rào dâm bụt tại xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, … Đây là những việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, làm sạch dòng sông, đường phố góp phần xây dựng Bạc Liêu nói chung, thành phố Bạc Liêu nói riêng tương xứng với vị trí tỉnh lỵ, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh.