Thanh niên Hà Giang nối tiếp nhau cùng viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn

13:07 27/03/2021     972

Công tác giáo dục   ĐTN: 90 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên tỉnh Hà Giang đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, góp phần quan trọng trong quá trình giải phóng, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Chiều ngày 26/3, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). 

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng tuổi trẻ Hà Giang

 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, BCH Tỉnh đoàn Hà Giang và 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã dâng hoa báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy. Trước anh linh của Người, thế hệ trẻ Hà Giang nguyện phấn đấu cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của Bác.

 

Lễ dâng hoa và báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: 90 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên tỉnh Hà Giang đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, góp phần quan trọng trong quá trình giải phóng, xây dựng và bảo vệ quê hương. Thế hệ thanh niên Hà Giang hôm nay luôn sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều phong trào của tuổi trẻ phát động đã tạo những hiệu ứng sâu rộng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Nổi bật, là các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; các chương trình đồng hành với thanh niên; hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa,.... Qua đó, nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp của thanh niên trong đời sống xã hội và được nhân dân ghi nhận. Ngày càng xuất hiện nhiều các tấm gương tuổi trẻ trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia phát triển kinh tế, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp. Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên đã phát huy hiệu quả góp phần tích cực trong cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc, sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. Đồng chí khẳng định, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

 

Thấm nhuần quan điểm đó, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; nhờ đó tổ chức Đoàn đã phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, đạt nhiều thành tích khá toàn diện, tạo được sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục xung kích, tình nguyện, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho thế hệ trẻ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên để kịp thời định hướng. Gắn các hoạt động của tổ chức đoàn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Trong đó, chú trọng việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần thiết thực nâng cao đời sống cho thanh niên. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng mong muốn, các cấp bộ đoàn cần phát huy hiệu quả các phong trào, chương trình theo định hướng của TW Đoàn, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Tổ chức đoàn các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp tâm huyết, xung kích và vững trình độ chuyên môn.

 

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang

 

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quang Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tặng Bằng khen cho 1 chi đoàn, 3 bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc của tỉnh Hà Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Giang tuyên dương 90 Đảng viên trẻ, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những đảng viên, thanh niên tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Dịp này Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã trao hỗ trợ 60 triệu đồng vào chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tỉnh Hà Giang. Hội cựu cán bộ Tỉnh đoàn Hà Giang ủng hộ 30 triệu đồng vào Quỹ Tài năng trẻ của Tỉnh đoàn Hà Giang.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Đỗ Thị Hương trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho một chi đoàn, 3 Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc của tỉnh Hà Giang

 

BTG TĐ