Lạng Sơn: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Gia

21:36 18/05/2012     4094

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 16-17/5/2012, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Gia, Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 long trọng được tổ chức.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới
Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới

125 đại biểu chính thức của Đại hội đại diện cho hơn 10 nghìn đoàn viên thanh niên trong toàn huyện tham dự Đại hội.

Với tinh thần “Bản lĩnh, tự tin, xung kích, tình nguyện, xây hoài bão lớn vì quê hương phát triển”, Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với những mục tiêu, giải pháp tổ chức, động viên tuổi trẻ toàn huyện xung kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của tuổi trẻ Bình Gia đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với một số kết quả nổi bật như: Làm mới, tu sửa trên 45km đường giao thông nông thôn, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được 238 ngày công, tặng 186 suất quà với tổng trị giá gần 54 triệu đồng, khám bệnh và cấp phát thuốc cho 193 hộ gia đình khó khăn, trị giá 24 triệu đồng, xây 02 nhà đại đoàn kết, 01 nhà bán trú dân nuôi; tổ chức Đoàn hiện đảm nhận 25 tổ tiết kiệm và vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ trên 11 tỷ đồng; tổ chức được 170 hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao thu hút hơn 23 nghìn ĐVTN tham gia; mở 13 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 357 ĐVTN học tập, mở 68 lớp cảm tình Đoàn, kết nạp được 2.340 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng được 704 đoàn viên ưu tú, được Đảng kết nạp 355 đồng chí; phong trào thiếu nhi được quan tâm, tặng 102 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 20 triệu đồng, trao tặng 88 suất học bổng, giải thưởng trị giá 92 triệu đồng…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Ban Chấp hành khóa XVI cần tập trung hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập và làm theo lời Bác; kết hợp hài hòa giữa việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng với phát huy tiềm năng, thế mạnh, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, bám sát việc thực nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tích cực “xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt việc đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, các hoạt động tình nguyện; coi trọng công tác “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân. Đại hội tin tưởng rằng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tuổi trẻ Bình Gia sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện xây dựng quê hương Bình Gia giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 23 Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới; bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XII; đồng chí Lương Đình Tùng - Bí thư Huyện Đoàn khóa XV tiếp tục được Đại hội bầu trực tiếp tái cử chức vụ Bí thư Huyện Đoàn khóa XVI.