Vĩnh Phúc: Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022

09:17 16/05/2022     758

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19”.

 


Tới dự chương trình có đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt nam tỉnh; Đại diện lãnh đạo Sở Y tế; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo công ty cổ phần công nghệ y tế FaCare quốc tế; Lãnh đạo công ty TNHH Vitto-VP; đại diện công ty dược phẩm Minh Tâm cùng hơn 30 thầy thuốc trẻ thuộc CLB thầy thuốc trẻ tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại chương trình, hơn 30 thầy thuốc trẻ đã trực tiếp tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho  hơn 600 thanh niên công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Vitto-VP. Thanh niên công nhân tham gia chương trình đã được tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng hậu Covid-19; đánh giá tình trạng sức khỏe, Đo nhịp tim, huyết áp, đo điện tim,… Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao tặng 600 suất quà là các loại thuốc và thực phẩm chức năng phục vụ sức khỏe cho thanh niên công nhân tham gia khám bệnh tại chương trình.

Cũng tại chương trình, Công ty cổ phần công nghệ y tế FaCare quốc tế đã trao tặng Hội LHTN Việt Nam tỉnh, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh trang thiết bị y tế trị giá 30 triệu đồng; Ban tổ chức trao tặng 50 suất quà trị giá 13 triệu đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 


Hành trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện là hoạt động được tổ chức thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực tiếp tục cụ thể hóa các nội dung và thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của tổ chức Hội LHTN Việt Nam với các hoạt động vì an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng của các tầng lớp thanh niên./.

 

Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc