Bình Định: Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020

11:21 13/01/2021     923

Hoạt động Hội, Đội   Web: Sáng ngày 12/01/2021, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ IV, khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Anh Lương Đình Tiên - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao cờ thi đua dẫn đầu cho Hội LHTN Việt Nam Thị xã Hoài Nhơn và Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh

 

Trong năm 2020, công tác Hội đã đạt được những kết quả nổi bật và vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu công tác Hội và phong trào thanh niên. Cụ thể như: toàn tỉnh đã tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 5.200 người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 20 nhà nhân ái; triển khai cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp đạt kết quả cao; 100% Hội cấp huyện và các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh thực hiện công trình thanh niên; trong năm 2020 toàn tỉnh đã có 15.167 hội viên mới được kết nạp, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 162.606 hội viên. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số cơ sở Hội còn hạn chế; việc chuyển đổi các chi hội hoạt động không hiệu quả sang mô hình CLB, đội, nhóm còn chậm; việc thành lập CLB, đội, nhóm trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động; chưa tổ chức được nhiều hoạt động kết nối với thanh niên du học sinh.

Thảo luận tại Hội nghị, các anh chị Ủy viên Ủy ban Hội, đại biểu đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ thanh niên yếu thế, nhất là công tác phối hợp tổ chức hoạt động chăm lo thanh niên khuyết tật và thanh niên hoàn lương; chủ đề công tác Hội năm 2021; các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; các khó khăn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp… Đồng thời, Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp tập hợp và hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên khuyết tật; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh; giải pháp phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong công tác hội và phong trào thanh niên…

Kết luận Hội nghị, anh Lương Đình Tiên - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp bộ Hội trong triển khai nhiệm vụ công tác; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề nghị các cấp bộ Hội trong thời gian tới tập trung vào các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho thanh niên khuyết tật; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; khuyến khích mỗi huyện, thị, thành phố thành lập CLB Khởi nghiệp; tiếp cận và hỗ trợ thanh niên hoàn lương ngay những ngày đầu tái hòa nhập với cộng đồng và xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên hoàn lương phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động trọng tâm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; định hướng hoạt trọng điểm trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp để phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ trong thời gian tới; tiếp tục xây dựng, củng cố công tác Hội tại cơ sở…

Tại Hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành công tác kiện toàn nhân sự. Hội nghị hiệp thương cho 06 anh, chị rút tên khỏi Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; hiệp thương bổ sung 05 anh, chị tham gia Ủy ban Hội; 04 anh, chị tham gia Ban Thư ký; anh Tô Hồng Phương - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Phong trào Tỉnh đoàn, được hội nghị hiệp thương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao cờ thi đua dẫn đầu cho Hội LHTN Việt Nam Thị xã Hoài Nhơn và Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh, tặng bằng khen cho 06 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc và 02 bằng khen cho đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến.

 

Thanh Thảo