Bắc Giang: Tổng kết hoạt động các Câu lạc bộ nhà trọ và Chương trình Vui Xuân cùng Thanh niên công nhân

09:31 29/01/2019     11590

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ngày 27/01, tại Câu lạc bộ nhà trọ Thanh niên công nhân số 18, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh đã tổ chức chương trình Tổng kết hoạt động các Câu lạc bộ nhà trọ và Chương trình Vui Xuân cùng Thanh niên công nhân năm 2019.

Thanh niên công nhân tham gia hoạt động gói bánh chưng

Dự Chương trình có đồng chí Lê Minh Hải – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; đại diện các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh; đại diện Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Việt Yên; các ông, bà chủ nhà trọ và hơn 100 thanh niên công nhân là thành viên ban chủ nhiệm của 25 Câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên.

Chương trình diễn ra với các hoạt động sôi nổi như Hội thi Gói bánh chưng ngày tết; giao lưu văn nghệ giữa các Câu lạc bộ nhà trọ; ra mắt Câu lạc bộ nhà trọ số 26 – thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên; khen thưởng cho 05 Câu lạc bộ và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên năm 2018; tặng 30 suất quà tết cho các Câu lạc bộ nhà trọ, tổng trị giá các phần quà hơn 20 triệu đồng.

Năm 2018 là năm đánh dấu 10 năm thành lập, hoạt động và phát triển của mô hình Câu lạc bộ nhà trọ Thanh niên công nhân tại tỉnh Bắc Giang. Ban đầu, từ 01 câu lạc bộ nhà trọ tại huyện Việt Yên, đến nay đã có 26 câu lạc bộ trên địa bàn các khu công nghiệp huyện Việt Yên và 02 câu lạc bộ nhà trọ trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Thu hút hơn 1.500 thanh niên công nhân tham gia sinh hoạt.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã khẳng định: Câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân thực sự là nơi để các bạn thanh niên công nhân chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong cuộc sống xa nhà, là nơi để các bạn được tham gia các hoạt động Đoàn, Hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, thể chất, tinh thần, đồng thời tổ chức Đoàn, Hội vận động tặng quà, hỗ trợ một phần kinh phí các dịp lễ tết đối với các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, giúp thanh niên công nhân ổn định cuộc sống, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 

 

Lê Huyền, TĐ Bắc Giang-BA