Vĩnh Long: Hỗ trợ thủ tục hành chính cho 2.141 lượt người trong Tháng Thanh niên 2018

21:04 16/04/2018     2248

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 12/4, tại huyện Mang Thít, BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tổ chức Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018.
Tháng Thanh niên năm 2018 của Vĩnh Long với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long tiên phong sáng tạo”, đây là cơ hội để tuổi trẻ trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua, những chương trình hành động thiết thực, tạo khí thế, động lực để Đoàn Thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra.
f
Quang cảnh hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018


Cụ thể, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho 26.785 lượt ĐVTN; trồng mới được 5.650 cây xanh; tổ chức các lớp  tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật  cho 6.100 ĐVTN; hỗ trợ 948 triệu đồng cho 62 ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế; tư vấn hướng nghiệp cho 40.572 lượt ĐVTN, học sinh sinh viên; hỗ trợ thủ tục hành chính cho 2.141 lượt người; tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 lượt người trị giá 15 triệu đồng; sửa chữa, xây dựng mới 66 Nhà nhân ái trị giá 1.604 triệu đồng; sửa chữa, xây dựng mới 02 điểm vui chơi thiếu nhi trị giá 12 triệu đồng; kết nạp 4.238 đoàn viên mới; xây dựng 9 tuyến đường văn minh đô thị; thực hiện 30 công trình thanh niên (CTTN) cấp tỉnh, 40 CTTN cấp huyện, 214 CTTN cấp xã, với trị giá thực hiện 1.471 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nhìn nhận và đánh giá các những tồn tại, hạn chế thực hiện kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2018; đồng thời thảo luận, thông qua các nội dung của Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên dương 05 tập thể và 10 cá nhân; Tỉnh Đoàn tuyên dương 05 tập thể có thành tích tiêu biểu trong Tháng Thanh niên 2018.

Để triển khai có hiệu quả chương trình xuất khẩu lao động, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức truyền thông đến đoàn viên thanh niên về dịch vụ xuất khẩu lao động do đơn vị Công ty Cung ứng lao động Sao Việt phụ trách.