Khánh thành sân chơi năng động Việt Nam cho thanh thiếu nhi Bình Thuận

08:22 02/01/2022     715

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều ngày 31/12/2021, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức nghiệm thu, bàn giao và khánh thành sân chơi năng động Việt Nam để đưa vào vận hành, cung cấp thêm một sân chơi thiết thực, bổ ích cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thôn 1, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh.

Tham dự Chương trình có đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí đại diện các Ban Tỉnh đoàn, huyện đoàn Tánh Linh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đồng Kho và các em thanh thiếu nhi.

 

 

Công trình “Sân chơi năng động Việt Nam” là chương trình tiếp nối “Hành trình thứ 2 của lốp xe” do Trung ương Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nestle Việt Nam triển khai xây dựng. Năm 2021, Bình Thuận rất vinh dự khi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn và Công ty TNHH Nestle Việt Nam quan tâm hỗ trợ, xây dựng sân chơi tại thôn 1, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh.

Công trình “Sân chơi năng động Việt Nam” tại thôn 1, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh có diện tích gần 1.000 m2, bao gồm 1 sân bóng rổ được bê tông, 1 sân bóng đá được lắp đặt các thiết bị như trụ bóng rổ, khung thành bóng đá, nhà chờ… các hạng mục đều được làm từ các vật liệu tái chế mang thông điệp tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện môi trường. Công trình có tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nestle Việt Nam.

 

 

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 05 quả bóng rổ, 05 quả bóng đá, 80 bộ trang phục cầu thủ bóng đá, bóng rổ và 10 thùng sữa milo. Ngay sau chương trình khánh thành, các em thiếu nhi được vui chơi, giao hữu bóng đá, bóng rổ và tham gia trồng cây xanh xung quanh khuôn viên công trình.

Công trình khánh thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao ý thức rèn luyện thể dục, thể thao và sự năng động cho thanh thiếu nhi và nhân dân. Đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

 

 

 

Quốc Hùng