Chương trình được tổ chức với mục đích trao học bổng cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học thông qua hoạt động phân loại rác thải nhựa tái chế và các dụng cụ học tập Thiên Long đã qua sử dụng ngay tại trường. Bên cạnh đó, chương trình “Vì mái trường xanh” còn góp phần giáo dục các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen vứt rác đúng nơi quy định; kiến thức để phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và các loại rác khác ngay tại địa phương. Đồng thời, thông qua chương trình phát huy tinh thần tương thân, tương ái cho các em học sinh.

Các em học sinh trường Tiểu học Phù Đồng trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường
Sau thành công mùa đầu tiên với 10 trường tại Hà Nội, năm nay, chương trình được mở rộng đến 30 trường Tiểu học và THCS ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh đó, chương trình năm nay có sự đầu tư bài bản và dài hơn hơn, mang lại nhiều hơn các suất học bổng cho các em học sinh vượt khó hiếu học.
Diễn ra từ ngày 29/12/2020 đến ngày 30/5/2021, Chương trình lần thứ hai gồm ba giai đoạn: giai đoạn phát động và tuyên truyền; giai đoạn thu gom, kiểm đếm và sáng chế mô hình; giai đoạn trao tặng học bổng và mô hình hoàn thiện.
Ở giai đoạn đầu tiên, Ban Tổ chức sẽ trao tặng cho các trường một “Công trình Măng non” được thiết kế như một ngôi nhà nhỏ sinh động gồm hai ngăn đựng rác thải nhựa tái chế và ngăn đựng các sản phẩm Thiên Long đã qua sử dụng.

Ban Tổ chức trao tặng “Công trình Măng non” được thiết kế như một ngôi nhà nhỏ để phân loại rác
Từ những sản phẩm mà các em học sinh đóng góp vào “Công trình Măng non”, Thiên Long sẽ trao tặng học bổng để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn biết phấn đấu, vươn lên trong học tập. Dự kiến tổng giá trị học bổng toàn chương trình sẽ lên đến 225 triệu đồng.
Chia sẻ về chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn cho rằng, đây không chỉ là cuộc hưởng ứng của các em thiếu nhi chống lại tác hại của rác thải nhựa mà còn là dịp để các bạn nhỏ phát huy ý thức tự giác, chủ động trong hành vi và thể hiện tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Ở năm thứ hai, chương trình được thực hiện với quy mô lớn hơn, tập trung triển khai tại các thành phố lớn để tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường.
Ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long bày tỏ: “Các suất học bổng sẽ là nguồn động viên lớn đối với những em học sinh hiếu học vượt khó, tiếp thêm sức mạnh và là động lực để các em hăng say học tập, tiếp nhận tri thức, thay đổi cuộc đời, từ đó góp phần xây dựng quê hương. Hy vọng, sau mỗi năm tổ chức, thông điệp của chương trình “Vì mái trường xanh” sẽ lan tỏa rộng sơn, sâu hơn trong các trường học trên cả nước ”.
Đặc biệt hơn, với số sản phẩm đã qua sử dụng được thu gom về, Ban Tổ chức sẽ mời các nhóm sáng tạo nghệ thuật thiết kế, tạo dựng những mô hình có ý nghĩa, mang tính giáo dục cao để dành tặng riêng cho từng trường với mục đích ghi dấu ấn chương trình “Vì mái trường xanh” năm học 2020 - 2021.
Đồng thời, với mỗi điểm trường mà chương trình đi qua, Ban Tổ chức còn phát hành cẩm nang phân loại rác thải tại nguồn (PLRTTN) để giúp các em nhận thức và thực hành phân loại rác. Từ quyển cẩm nang này, các em học sinh có thể hiểu rõ hơn tác hại của rác thải với môi trường cũng như mục tiêu và ý nghĩa của chương trình “Vì mái trường xanh”.
Tại lễ phát động, Ban Tổ chức chương trình đồng loạt triển khai các hoạt động vui chơi tập thể giúp các em có kiến thức về bảo vệ môi trường như: Trò chơi ghép tranh, trò chơi phân loại rác, trò chơi bỏ rác vào thùng...

Các em học sinh thực hành phân loại rác bỏ vào thùng
Trước đó, ở chương trình lần thứ nhất, hành trình "Vì mái trường xanh" đã được triển khai tại 10 điểm trưởng Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội, trao tặng các suất học bổng với tổng trị giá lên đến 75 triệu đồng./.
Phương thức tổ chức hoạt động Đội cần được đổi mới, hiện đại hơn
Tại Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi thủ đô, đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW, nhấn mạnh phương thức tổ chức hoạt động Đội cần được đổi mới, hiện đại hơn, gắn với chuyển đổi số, tạo cơ hội cho thiếu nhi được làm chủ phong trào.
08/09/2026Thanh thiếu nhi và người dân được đo chỉ số cơ thể, tư vấn dinh dưỡng miễn phí
Từ tháng 10/2026 đến hết tháng 9/2027, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình "Chuyến xe dinh dưỡng" tại nhiều địa phương nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng hợp lý, rèn luyện thể chất và xây dựng lối sống lành mạnh cho thanh thiếu nhi và người dân.
08/09/2026Hà Tĩnh: Đa dạng mô hình, hoạt động đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi trong dịp Hè
ĐTN: Trong dịp hè năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh phối hợp với các ngành, đơn vị triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực dành cho thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư. Các hoạt động tập trung vào chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống.
04/09/2026Rực sắc cờ đỏ với màn xếp hình 2/9 của thiếu nhi Nghệ An
Hàng nghìn đội viên, thiếu nhi ở nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng tạo nên những màn xếp hình “2-9”, lá cờ Tổ quốc, lan tỏa niềm tự hào hướng về Ngày Quốc khánh.
31/08/2026Lấp 'khoảng trống' công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường ngoài công lập
Nhiều trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài và trường quốc tế chưa có hoặc chưa phát huy hiệu quả trong công tác tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Các chuyên gia giáo dục và cán bộ Đoàn cho rằng cần sớm hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng đa dạng.
22/08/2026'Hội đồng trẻ em không phải là một tổ chức mang tính hình thức'
Đó là khẳng định của đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị tại lễ ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030
14/08/2026