Nhân rộng tấm gương đảng viên trẻ xuất sắc

16:40 28/05/2020     710

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Tỉnh đoàn trong thời gian tới cần nhân rộng tấm gương đảng viên trẻ xuất sắc cũng như phong trào thi đua yêu nước để mọi người noi theo; khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước...

Ngày 27/5, Tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020.

 

40 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hải Dương năm 2020 được tuyên dương tại chương trình



Đây là một trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương (10/6/1940- 10/6/2020).

Tại lễ tuyên dương, các đại biểu đã được nghe, xem phóng sự về thanh niên ưu tú vinh dự tuyên dương dịp này; cùng nhau ôn lại lịch sử thành lập đảng bộ tỉnh trải qua 80 năm phát triển.

Dịp này, toàn tỉnh có 40 đảng viên trẻ tiêu biểu và 40 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương. Đó là những học sinh, sinh viên, tri thức, công chức trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên khởi nghiệp. Họ có nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế tại địa phương; là những chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ dũng cảm vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Mỗi tấm gương là hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Hải Dương thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng các đảng viên trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn thời gian tới cần phối hợp nhân rộng tấm gương đảng viên trẻ xuất sắc cũng như phong trào thi đua yêu nước để mọi người noi theo; khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương, đất nước, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp bộ đoàn cần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải được tiến hành chặt chẽ, phân loại đoàn viên theo định kỳ, kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc trong lao động, học tập góp phần nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, chất lượng đoàn viên, hội viên; chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn, rèn luyện những cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực để bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với sự tham gia của 12 tiết mục đến từ 12 đơn vị cấp huyện trong toàn tỉnh. Chương trình liên hoan với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước nhằm lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh đến đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân toàn tỉnh; truyền tải thông điệp “Tuổi trẻ Hải Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; đồng thời thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Hải Dương nói riêng cùng chung tay thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, Tổ quốc Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

 

Phan Hiền