“Góc nhìn chân thật - Thức tỉnh tương lai” giáo dục pháp luật cho ĐVTN

09:06 23/10/2019     815

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 23/10, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Góc nhìn chân thật - Thức tỉnh tương lai” giai đoạn 2018 - 2019; ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2019 - 2022.

Góc nhìn chân thật - Thức tỉnh tương lai giai đoạn 2018 - 2019

 

Chương trình “Góc nhìn chân thật - Thức tỉnh tương lai” là một hoạt động ngoại khóa do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp triển khai để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh niên là học sinh, thông qua việc dự khán, chứng kiến toàn bộ phiên tòa xử án các đối tượng và hành vi phạm tội trong lứa tuổi thanh niên.

Nội dung các phiên tòa chủ yếu liên quan đến các vấn đề như: Trộm cắp tài sản, gây rối loạn an ninh trật tự, cố ý gây thương tích, buôn bán, tàng trữ ma túy, xâm hại tình dục, buôn bán người, vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng... Qua 01 năm triển khai, toàn tỉnh đã tổ chức 45 phiên tòa với 1.515 lượt thanh niên học sinh dự khán. Sau khi dự phiên tòa, mỗi thanh niên học sinh thực hiện viết bài thu hoạch nhận định về hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo, suy nghĩ của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và phấn đấu trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Tại Hội nghị, ban tổ chức tiếp nhận 12 ý kiến thảo luận từ các đại biểu là bí thư đoàn trường học, tòa án nhân dân cấp huyện, huyện đoàn. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những khó khăn, tồn tại trong quá trình phối hợp, thực hiện Chương trình; đề xuất một số nội dung để nâng cao chất lượng, hiệu quả sau khi dự khán mỗi phiên tòa.

Đánh giá cao những kết quả cụ thể sau 01 năm thực hiện, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2019 – 2022, chỉ tiêu đặt ra mỗi huyện, thành phố phối hợp tổ chức đưa học sinh dự khán ít nhất 08 phiên tòa/năm học./.
 

Xuân Cảnh, TĐ Bắc Giang-BA