Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi

08:53 15/07/2021     1048

Công tác giáo dục   Ngày 14/7, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh thuộc giai đoạn 1, Dự án tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (Mai Sơn)- được xem là "toạ độ lửa" trong kháng chiến chống Pháp. Dịp này, T.Ư Đoàn, Quỹ BIG SHARE thông qua Báo Tiền Phong trao 50 triệu đồng cho Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La.

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 1

Ngày 14/7, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm tâm linh thuộc giai đoạn 1, Dự án tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (Mai Sơn).

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 2

Dự chương trình có Chủ tịch T.Ư Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim; Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng); Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh.

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 3

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam nói chung và lực lượng TNXP của 5 đơn vị thuộc đội 34 và 40 làm nhiệm vụ tại Ngã ba Cò Nòi - trọng điểm giao thông nối liền miền Bắc với Tây Bắc, bị thực dân Pháp đánh phá ác liệt. Thời kỳ địch bắn phá cao điểm, nơi đây có khoảng 1.000 TNXP và các lực lượng khác tham gia. Trong đó, có hơn 100 TNXP đã ngã xuống

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 4

Để tưởng nhớ, tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sỹ và lực lượng TNXP hy sinh, tỉnh Sơn La đã xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Cò Nòi. Ngày 7/5/2002, công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng. Năm 2020, Di tích lịch sử tiếp tục được trùng tu, tôn tạo, nâng cấp với tổng diện tích quy hoạch hơn 10 ha. Đến nay, việc triển khai giai đoạn 1 dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình: Nhà tưởng niệm, bia ghi công và một số hạng mục khác.

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 5

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La, cảm ơn T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam và tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành ủng hộ xây dựng Dự án tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn I. Đồng thời, phát động việc đồng hành, ủng hộ kinh phí xây dựng Dự án giai đoạn II.

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 6

Dịp này, T.Ư Đoàn, Quỹ BIG SHARE thông qua Báo Tiền Phong trao 50 triệu đồng cho Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La. Trong ảnh, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng biển tượng trưng.

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 7

T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng 15 triệu đồng đến Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La. Trong ảnh, ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng.

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 8

Bộ Quốc phòng đã tặng 45 suất quà cho hội viên Cựu TNXP tỉnh Sơn La có hoàn cảnh khó khăn và những nhân chứng lịch sử TNXP từng tham gia chiến đấu tại Ngã ba Cò Nòi. Thượng tướng Đỗ Căn trao tặng

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 9

UBND tỉnh Sơn La tặng tặng 30 suất quà cho hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh, ông Lò Minh Hùng trao tặng

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 10

UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen 5 tập thể có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm tâm linh Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn I.

 

Xúc động khi về 'Toạ độ lửa' Ngã ba Cò Nòi ảnh 11

Đại diện tuổi trẻ Sơn La, chị Cầm Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La bày tỏ quyết tâm chung sức, chung lòng học tập làm theo lời Bác; giữ gìn phát huy và tiếp nối truyền thống cách mạng của lực lượng TNXP nói riêng và các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, để góp phần xây dựng quê hương.

 

 

Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Ngã ba Cò Nòi là nút giao thông quan trọng bậc nhất, được ví như “yết hầu” trên tuyến lửa mà địch quyết liệt ngăn chặn hòng cắt đứt con đường vận tải, tiếp tế về mọi mặt của hậu phương miền Bắc cho chiến trường Điện Biên Phủ.

Ngã ba Cò Nòi là nơi giao nhau giữa hai tuyến quốc lộ 13A (hiện là quốc lộ 37) và đường 41 (quốc lộ 6 hiện nay), thuộc địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Các tuyến chi viện của quân và dân ta từ hậu phương lên Điện Biên đều phải đi qua ngã ba trọng yếu này.

Ngã ba Cò Nòi trở thành “tọa độ lửa”, nơi diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa ta và địch trên đường tới Điện Biên Phủ. Đây cũng là nơi ghi dấu ấn oanh liệt của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và các lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Ngã ba Cò Nòi là một cửa ải, tất cả những người ra trận đều phải vượt qua”. Chính vì vậy, ngã ba Cò Nòi đã trở thành “túi bom”, một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của không lực Pháp trên địa bàn Sơn La. Chúng cho rằng việc ngăn chặn và cắt dứt con đường vận tải, tiếp tế về mọi mặt của hậu phương Miền Bắc cho chiến trường Điện Biên Phủ là vấn đề sống còn của quân đội viễn chinh Pháp tại Việt Nam.

 

 

theo TPO