Xây dựng 17 cột mốc Trường Sa chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc

13:16 28/07/2022     3694

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng ngày 27/7, tại cơ quan Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình công bố các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027, ký phối hợp giữa BCH Tỉnh đoàn và Công ty Bảo Minh Vĩnh Phúc và khánh thành công trình thanh niên “Cột mốc Trường Sa”.

 

 

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã công bố 03 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Công trình “Cột mốc Trường Sa” bao gồm: 17 cột mốc được xây dựng tại Cơ quan Tỉnh Đoàn, 09 Huyện, Thành phố và các trường Cao Đẳng, THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình bắt đầu triển khai từ tháng 5/2022 và dự kiến hoàn thành trước Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc với nguồn kinh phí xây dựng là 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, được tài trợ bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh. 

Công trình “Thư viện xanh cho thanh thiếu nhi” bao gồm 10 thư viện được xây dựng tại các trường tiểu học, THCS và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Hiện nay đã xây dựng và bàn giao 02 công trình với tổng trị giá 300 triệu đồng, cùng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Thư viện tại trường THCS Lãng Công huyện Sông Lô và Trung tâm HĐTTN tỉnh Vĩnh Phúc. 

Công trình “Tiếng trống đội ta” bao gồm 185 bộ trống Đội cho các trường TH, THCS trên toàn tỉnh, với kinh phí gần 400 triệu đồng. Chương trình đã được BTV Tỉnh Đoàn phát động từ ngày 15/3-15/4/2022 đến tất cả các Trường học trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại chương trình, BCH Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc và công ty Bảo Minh đã tổ chức ký Chương trình phối hợp gồm 3 nội dung chính: Phối hợp tuyên truyền các hoạt động của tổ chức Đoàn và Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh - Công ty Bảo Minh Vĩnh Phúc; Phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; Phối hợp tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp… 

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức khánh thành Công trình “Cột mốc Trường Sa” tại trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn. Đây là công trình có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, sự hi sinh của các thế hệ cha anh đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, nâng cao ý thức trách nhiệm vai trò của tuổi trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc về chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới./.

 

Việt Linh