Tuyên Quang: 1.323 ứng cử viên trẻ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp

15:40 13/06/2011     1851

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân. Bên cạnh công tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử tại địa phương, tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác giới thiệu cán bộ trẻ tham gia ứng cử vào HĐND các cấp.
Web.ĐTN: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân. Bên cạnh công tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử tại địa phương, tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác giới thiệu cán bộ trẻ tham gia ứng cử vào HĐND các cấp.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, tỉnh Tuyên Quang có 1.323 ứng cử viên trẻ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó có 1.203 ứng cử viên trẻ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; 92 ứng cử viên trẻ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 28 ứng cử viên trẻ tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (chiếm 57,14%) và 3 ứng cử viên trẻ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (chiếm 32,56%).


Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các quan điểm chỉ đạo và quy định của Đảng và Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội về công tác bầu cử.  Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, các cơ sở đoàn đã tổ chức lồng ghép 193 buổi tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND; tích cực tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND. Trung tâm VHTT-TTN tỉnh tổ chức tập huấn cho các tuyên truyền viên về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND; xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép với biểu diễn nghệ thuật tại các địa phương trong tỉnh.  Đến nay, Đội Nghệ thuật Tuổi trẻ xung kích của Trung tâm đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền đến đông đảo đối tượng như: Chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên…

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử. Trong thời gian qua, ĐVTN toàn tỉnh đã tu sửa, làm mới 41 nhà cho hộ nghèo; nạo vét, khơi thông 138,6 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tu sửa 54 km đường giao thông thôn bản, huy động 68.718 lượt ĐVTN vệ sinh môi trường, thu gom 524 m3 rác thải, phối hợp với cán bộ thú y phun thuốc khử trùng, tiêm phòng dịch LMLM cho đàn gia súc, vận động ĐVTN hiến máu tình nguyện, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tổ chức cho ĐVTN tham gia thực hiện hàng chục km đường bê tông nông thôn, tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, các huyện đoàn, thành đoàn và các cơ sở đoàn của tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, cổ động trên các trục đường; giao lưu, biểu diễn văn nghệ; vận động ĐVTN hăng hái thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.