Tuyên dương 120 em học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

16:18 13/11/2019     1014

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tối 12/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

 

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K'ré; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và 120 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương.

Phát biểu Khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết: Tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia, học sinh trúng tuyển vào các trường đại học đạt điểm cao đều tăng so với những năm học trước…

Trong 120 học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc tiêu biểu dân tộc thiểu số được tuyên dương năm 2019 là đại diện của 28 dân tộc ở 34 tỉnh, thành phố. Đây là những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu trên các lĩnh vực... Tiêu biểu như em Hà Minh Quang, dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội, là 1 trong 77 gương mặt học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển vào đại học có tổng số 26 điểm trở lên. Hiện, Quang đang là sinh viên năm thứ Nhất tại khoa Cơ điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội), còn em Nguyễn Tuấn Dũng, hiện đang là học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình) đam mê nghiên cứu, chế tạo robot. Với đề tài “Thiết bị khử mùi cho không gian kín” của mình, Dũng đã xuất sắc giành giải Nhì trong cuộc thi robot và máy thông minh năm 2018. Cũng với sản phẩm này, Dũng đã giành được Huy chương Vàng trong cuộc thi Olympic quốc tế về sáng tạo khoa học-kỹ thuật. Hay như cô gái dân tộc Giáy Hoàng Thị Duyên (tỉnh Lào Cai) bằng sự quyết tâm khổ luyện, ý chí vươn lên đã đã đoạt nhiều huy chương tại các giải cử tạ toàn quốc, châu Á. Đặc biệt đã đoạt Huy chương Bạc thế giới và nhờ thành tích này, Duyên là vận động viên có cơ hội giành một suất tham dự Giải vô địch cử tạ nữ tại Olympic Tokyo Nhật Bản vào năm 2020…

Năm 2019 là lần thứ bảy Ủy ban Dân tộc triển khai tuyên dương các tấm gương trẻ DTTS nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội; đồng thời, là lần đầu tiên Ban Tổ chức mở rộng phạm vi tuyên dương ra các đối tượng thanh niên DTTS có thành tích đặc biệt tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục và đào tạo tại các vùng đồng bào DTTS, miền núi. Phó Thủ tướng cũng nhiệt liệt biểu dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.

“Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chăm lo của gia đình, cộng đồng, xã hội, tâm huyết, trách nhiệm của các thầy, cô giáo và sự nỗ lực của chính bản thân các em, giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu quan trọng”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội và thời gian tới sẽ chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện "Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn". Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo và những vấn đề liên quan tại các vùng DTTS; tiếp tục hoàn thiện, tích hợp có hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới, đầu tư phát triển hệ thống trường, lớp, cơ sở giáo dục, trung tâm việc làm cho học sinh, sinh viên DTTS phù hợp với điều kiện các địa phương; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tổ chức tốt việc dạy và học tiếng DTTS; tiếp tục quan tâm, chăm lo, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS phát huy tối đa năng lực và tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, tích cực tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tin tưởng rằng, các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ là những tấm gương điển hình, tạo động lực, niềm tin, khát vọng vươn lên cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trong cả nước; đồng thời phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, với sự nỗ lực của thầy, cô giáo và của các em, vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ ngày càng có thêm nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, góp phần làm giàu thêm nguyên khí quốc gia, làm rạng danh quê hương, đất nước…

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương.

 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Các em được nhận Bằng khen của Ủy ban Dân tộc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh và anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương.

 

Trong đó, có 18 học sinh giành giải nhất, nhì tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; sáu học sinh giành giải nhất, nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; mười học sinh DTTS dưới mười nghìn người không học trường Phổ thông dân tộc nội trú đã trúng tuyển đại học; 80 cá nhân thi đỗ đại học đạt từ 26 điểm trở lên; sáu thanh niên DTTS tiêu biểu../.

 

Bảo Anh