Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

14:46 11/10/2019     1014

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Qua 10 năm triển khai thực hiện, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã phát huy được vai trò xung kích trong công tác vận động, tuyên truyền thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể trong Đề án “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”.

Từ đó, đã nâng cao được hiệu quả cuộc vận động cộng đồng cư dân nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình ngày một phát triển hơn; đời sống vật chất, cũng như tinh thần của người dân ổn định hơn.

Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Đảng và Nhà nước, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng luôn luôn đi đầu.

 

Khánh thành công trình “Ánh sáng nông thôn mới” tại huyện Nam Đông

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đề ra những khẩu hiệu, tiếu chí hành động với phương châm “Tư duy mới, kỹ thuật mới, sản phẩm mới, nếp sống mới” với những nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới”, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 85.736 buổi lồng ghép tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên thanh niên; tổ chức 46 buổi tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt; 213 đợt tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức bảo vệ môi trường cho hơn 67.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn nông thôn.

Trong công tác nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vận động thanh niên đi đầu xây dựng nếp sống mới ở nông thôn, các cấp bộ Đoàn vận động kinh phí, san lấp mặt bằng hơn 38 ha tại các trường học, các nhà văn hóa thôn và các điểm vui chơi giải trí; thực hiện bê tông mới 141,3 km các tuyến đường liên thôn, liên xã; lắp đặt đường dây và trang cấp thiết bị chiếu sáng và tu sửa, bảo dưỡng theo Chương trình “Thắp sáng đường quê”, “Ánh sáng nông thôn mới” với hơn 700,2 km, chỉnh trang làm mới 1.372 km hàng rào xanh cho các hộ gia đình sống dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã; khai thông 340.6km đường giao thông kênh mương nội đồng. Đồng thời, xây mới 398 nhà nhân ái cho các gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 13.819 tỷ đồng với khoảng 10.251 ngày công tham gia.

 

 

Khánh thành công trình “Ánh sáng nông thôn mới” tại huyện A Lưới

 

Với mục đích tạo ra sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn đã phối hợp cùng các ngành tại địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nội dung phong phú như: Lễ hội cầu ngư tại thị trấn Thuận An, Hội vật Làng Sình huyện Phú Vang, đua ghe truyền thống tại huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, chợ quê ngày hội tại xã Thủy Thanh…

Có thể nhận định, hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Có được kết quả đó chính là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của chính quyền địa phương các cấp, sự quan tâm vào cuộc của các ban ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp bộ Đoàn và sự nỗ lực của tuổi trẻ toàn tỉnh trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

 

Cán bộ, đoàn viên thanh niên chung tay xây dựng chuồn, trại cho người dân.

 

Tuy nhiên, để có thể phát huy nhiều hơn nữa những kết quả đạt được, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến đông đảo đoàn viên thanh niên; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn nông thôn; chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; đồng thời, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ, kỹ năng, tâm huyết; đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng để phong trào đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế (TN)