Tuổi trẻ Tây Ninh thành kính viếng bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ

16:42 02/09/2021     1106

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều 01/9, đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh đã đến viếng và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Bia kỷ niệm Căn cứ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh, Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 - Tân Biên và Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong.

 

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Thuý dâng hương tại Bia tưởng niệm – Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, Tân Biên

 

Mùa thu năm 1945, dân tộc Việt Nam đã làm nên một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn, từ thân phận nô lệ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, trở thành dân tộc tiên phong ở Đông Nam Á lật đổ ách áp bức của chủ nghĩa thực dân và thành lập nhà nước Việt Nam mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ giữa "ý Đảng" với "lòng dân" là yếu tố quyết định. Đó còn biểu hiện rõ nét truyền thống quý báu của lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta, trở thành một giá trị tiêu biểu của nền văn hóa - chính trị Việt Nam trong các thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), chiều ngày 01/9, đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh đã đến Nhà tưởng niệm - Căn cứ Trung ương Cục miền Nam viếng và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ cống hiến thanh xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng thắng lợi vẻ vang.

Sau đó, tại Bia kỷ niệm Căn cứ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh, Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 - Tân Biên và Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong, thay mặt tuổi trẻ Tỉnh nhà, đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy thành kính dâng hương, dâng hoa viếng anh hùng liệt sỹ.

 

 Dâng hương và mặc niệm tại Bia Thanh niên xung phong

 

Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam trong đó có lớp lớp thanh niên xếp bút nghiêng đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc cùng đồng lòng vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, tinh thần quật khởi, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, là sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống văn hóa của cả dân tộc Việt Nam.  

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân càng tiếp tục thấm nhuần và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc với tinh thần: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu; Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Giá trị này vẫn giữ nguyên tính thời sự trong thời kỳ cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhất là khi cả nước tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid 19./.

 

Châu Minh