Tuổi trẻ nhiều nơi tích cực đền ơn, đáp nghĩa

07:58 12/07/2011     5434

Công tác giáo dục   Trong những tháng qua, các cơ sở đoàn tỉnh Gia Lai đã trao 1.300 suất quà tặng 1.300 hộ gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh, hộ nghèo; trao 16 nghìn cuốn vở tặng các em học sinh thuộc các gia đình có công với nước, thiếu nhi nghèo vượt khó.
Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao 14 căn nhà tặng hộ gia đình chính sách, thanh niên nghèo tại thành phố Plây Cu, huyện Kbang, Mang Yang, Chư Sê, Ðức Cơ và Chư Păh... với tổng trị giá là 2,2 tỷ đồng. Hội LHTN Việt Nam cùng CLB Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn, Bệnh viện 211, Bệnh viện 311, Bệnh viện Ða khoa tỉnh tổ chức ba đợt khám bệnh và cấp 1.300 cơ số thuốc miễn phí cho 1.300 người trong diện chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Thanh niên tình nguyện Trường đại học Sư phạm Hà Nội
với các thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh)  

* Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hà Tĩnh vừa ban hành Hướng dẫn các cơ sở đoàn trong tỉnh tổ chức Tuần Ðền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn và Lễ thắp nến tri ân. Theo đó, các hoạt động tập trung từ ngày 20 đến 27-7. Trong đó, Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ được đồng loạt tổ chức vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 26-7 trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; chăm sóc,  giúp đỡ và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Huy động sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để triển khai tổ chức các hoạt động Ðền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, hoạt động 'Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ' ở cơ sở với phương châm 'Mỗi đoàn viên một ngọn nến, một nén hương tri ân'.

* Công tác Ðền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn được các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang thực hiện thường xuyên thông qua việc phát động phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ gặp khó khăn, với tổng trị giá hơn 194 triệu đồng. Ủy ban Hội LHTN các huyện, thị xã trong tỉnh thành lập 350 nhóm thanh niên tình nguyện xã hội tiến hành các hoạt động tại 350 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo neo đơn với các công việc, như: sửa chữa cánh cửa bị hỏng; lắp đặt lại đường dây điện trong nhà; sửa chữa mái nhà; chăm sóc, vệ sinh sân vườn; dọn dẹp bếp ăn, kê chắn lại sàn nước...