Tuổi trẻ Hậu Giang “hành trình sống đẹp”

15:40 13/06/2011     1900

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 28/4/2011, Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức cuộc hành trình về các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước với tên gọi “Hành trình thanh niên sống đẹp”. Tham gia cuộc hành trình có hơn 500 cán bộ, ĐVTN, HSSV của 13 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn. </div>
Web.ĐTN: Ngày 28/4/2011, Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức cuộc hành trình về các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước với tên gọi “Hành trình thanh niên sống đẹp”. Tham gia cuộc hành trình có hơn 500 cán bộ, ĐVTN, HSSV của 13 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.


Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nằm trong hành trình, Đoàn viên thanh niên đã đến Đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, đến Khu Căn cứ Tỉnh ủy Phương Bình, những địa danh đi qua, đoàn viên thanh niên đều có những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa và mang giá trị nhân văn sâu sắc, như: Thắp hương tưởng niệm vị Cha già kính yêu của dân tộc và báo công dâng lên Người, làm vệ sinh khu vực Đền thờ, thăm và tặng 13 phần quà cho gia đình chính sách, Mẹ VNAH, giúp dân treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, khám bệnh miễn phí và phát trêm 500 cơ số thuốc cho người nghèo, ra quân thực hiện công trình thanh niên “Chỉnh trang khu vui chơi thanh thiếu nhi”, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mít tinh ôn lại truyền thống…

Theo Ban Tổ chức, hành trình lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để cán bộ, ĐVTN, HSSV tìm hiểu đầy đủ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống của địa phương, tuổi trẻ còn được thể hiện lòng tri ân, tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và vui chơi giải trí sau thời gian học tập và làm việc căn thẳng.