Tuổi trẻ Hải Phòng ôn lại truyền thống 70 năm lực lượng TNXP

15:12 15/07/2020     556

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 15/7, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020).

 

Tại chương trình, thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn và tuổi trẻ thành phố, Bí thư Thành đoàn - Đào Phú Thùy Dương đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm lực lượng TNXP. Tuổi trẻ thành phố luôn khắc ghi công ơn của các anh hùng, thương binh liệt sĩ, các đồng chí cựu TNXP đã hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẽ luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, của lực lượng thanh niên xung phong, thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao bằng những công trình, phần việc thanh niên, những sản phẩm, hoạt động cụ thể; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; chung sức, chung lòng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây tròn 70 năm, ngày 15-7-1950, Bác Hồ đã chỉ đạo Đảng đoàn Ban Thanh vận TW và Ban Thường vụ TW Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam tổ chức đội thanh niên tập trung dài ngày để phục vụ kháng chiến, kiến quốc, khi kháng chiến thành công, lấy tên là: “Đội TNXP công tác”. Quyết định lịch sử ấy đã khai sinh ra Đội TNXP công tác TW đầu tiên tại Núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, gồm 3 Liên phân đội với 225 cán bộ, đội viên do đồng chí Vương Bích Vượng - Ủy viên BCH TW Đoàn làm Đội trưởng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, hàng vạn TNXP đã tình nguyện, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ: mở đường chiến lược, vận chuyển hậu cần; trực chiến, chốt giữ những trọng điểm địch đánh phá ác liệt, san lấp hố bom, sửa chữa cầu đường, tháo gỡ bom mìn, hướng dẫn xe đi và chiến đấu đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt trong mọi tình huốn, góp phần quan trọng làm nên các chiến thắng lịch sử vang dội, đánh tan quân xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước..

Hòa bình lập lại, lực lượng TNXP lại tiếp tục có mặt ở các vùng biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn nhất để làm nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, làm sạch môi trường, khai hoang, phục hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, phát triển giao thông, sắp xếp ổn định dân cư… Cùng với lực lượng TNXP cả nước, lực lượng TNXP Hải Phòng đã có mặt trên mọi mặt trận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Ngày 19-12-2004, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của hàng chục vạn cựu TNXP trong cả nước và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với cựu TNXP, Hội Cựu TNXP Việt Nam chính thức được thành lập. Tại Hải Phòng, được thành lập từ ngày 13-6-2005 đến nay, Hội Cựu TNXP TP đã phát huy tốt vai trò là nhân chứng lịch sử, làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên. Hiện Hội Cựu TNXP TP có gần 20.000 hội viên, hoạt động ở 206 xã, phường, thị trấn. Trở về địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ thời chiến, lực lượng cựu TNXP TP đã tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm vào công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Có thể khẳng định, trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, lực lượng TNXP đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang, oanh liệt của thế hệ trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn thành phố đã có nhiều hoạt động thể hiện sự tri ân đối với các bác, các đồng chí là cựu TNXP, đặc biệt là cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đồng thời phối hợp với Hội cựu TNXP cùng cấp và các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách TNXP, cấp giấy Chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đối với cựu TNXP, đề nghị tặng Kỷ niệm chương TNXP.

Nhân dịp này, 8 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành đoàn trao tặng Hội Cựu TNXP TP kinh phí xây dựng 1 Nhà đền ơn, đáp nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trị giá 60 triệu đồng; trao 26 suất quà tặng các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu TNXP các quận, huyện.

 

Thu Hằng