Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp nối tinh thần Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

08:38 16/10/2019     1180

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Lý Tự Trọng - Người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh - Người Đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên được Bác Hồ kính yêu trực tiếp dìu dắt, giáo dục, rèn luyện từ tuổi thiếu niên.

Tấm gương sáng ngời của người anh hùng trẻ tuổi với khí chất hiên ngang, bất khuất và câu nói đanh thép, bất hủ trước lúc hy sinh: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã cỗ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cả nước lúc bấy giờ và trở thành ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho lớp lớp thanh niên các thế hệ, hôm nay và mai sau.

Con đường cách mạng của lớp người trẻ yêu nước thời kỳ Lý Tự Trọng là một lòng vì độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà, sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho lý tưởng cao đẹp đó. Con đường cách mạng của tuổi trẻ hôm nay là bảo vệ thành quả cách mạng; giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; góp sức trẻ, trí tuệ đưa quê hương, đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, đi lên xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.

 

Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nến tri ân Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng

 

Để tiếp tục hun đúc bầu nhiệt huyết cách mạng, tiếp nối mạch nguồn thiêng liêng của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và các thế hệ cha anh, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, sáng tạo và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thông qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với các diễn đàn có ý nghĩa sâu sắc như: “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng”, “Tuổi trẻ Hà Tĩnh Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác”, “Con đường cách mạng của thanh niên trong thời kỳ mới”, “Lý Tự Trọng sáng mãi tên anh”, “Vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,…giúp đoàn viên, thanh niên vững vàng bản lĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết tiến bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; có lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sống có lý tưởng, thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng; biết yêu thương, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội; tri ân công lao, hy sinh, xương máu của các thế hệ cha anh đi trước.

Từ nền tảng vững chắc đó, với niềm tự hào của thế hệ trẻ trên quê hương người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, các phong trào hành động cách mạng đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức thường xuyên với hiệu quả thiết thực; tinh thần xung kích, tình nguyện từng bước trở thành thói quen, lẽ sống cao đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà và luôn dâng cao trong những lúc Đảng cần, Dân gọi. Mang trên mình màu áo xanh Thanh niên Việt Nam, các bạn đoàn viên thành niên từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học đã hoà mình vào những
“Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày về cơ sở”,… để hỗ trợ di dời, tái định cư, phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; cùng với thanh niên các địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo cuộc sống nhân dân, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu… Hằng năm có hàng ngàn đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Số thanh niên có mặt tại quê nhà cũng là lực lượng nòng cốt trong các đội dân quân tự vệ, thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông,…

Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2019 đã có hàng vạn lượt đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện đến những vùng miền khó khăn; huy động nguồn lực và xây dựng, bàn giao 50 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; 120 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê“; sử dụng sáng tạo các nguyên vật liệu tái chế xây dựng lắp đặt 82 điểm sinh hoạt, vui chơi thiếu nhi; tu sửa, làm mới gần 55 km đường giao thông nông thôn và 70 km kênh mương thủy lợi nội đồng; hỗ trợ ngày công tu sửa, chỉnh trang gần 700 vườn hộ, 85 vườn mẫu, 50 khu dân cư mẫu; đảm nhận xây dựng gần 150 vườn ươm thanh niên với hơn 1 triệu bầu cây phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn xây dựng mới 55 mô hình kinh tế thanh niên…Trước những đợt cháy rừng, thiên tai, bão lũ, tuổi trẻ đã kịp thời có mặt, cùng các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng hành, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, được các cấp, ngành, địa phương và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Trong dịp “Tháng tri ân, đền ơn đáp nghĩa”, BTV Tỉnh đoàn đã thực hiện công trình “Hoa dâng mộ Liệt sỹ” tại các nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh; trao gần 6.000 suất quà tổng trị giá hơn 1.8 tỷ đồng cho thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu TNXP, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Những đoá hoa bất tử”. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ đã tiên phong đi đầu, tích cực nghiên cứu, tiếp cận tri thức mới, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 góp phần nâng cao năng suất lao động, sản xuất, cải cách hành chính…

Trong lĩnh vực học tập lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh nhà đã phát huy truyền thống nỗ lực, thi đua học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích quan trọng; nhiều bạn trẻ tham gia các kỳ thi khu vực, quốc tế, đạt giải cao, tiêu biểu như: Võ Anh Đức (Huy chương Vàng toán quốc tế năm 2013), Nguyễn Thị Việt Hà (Huy chương Đồng toán quốc tế năm 2015), Phan Nhật Duy (Huy chương Vàng Toán quốc tế năm 2017), Nguyễn Đình Đại (Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2017),… những kết quả này đã góp phần tạo vị thế bền vững của giáo dục Hà Tĩnh và làm rạng danh đất học Hồng Lam.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được; nhiều năm liền tuổi trẻ tỉnh nhà đã được Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen và biểu dương, tôn vinh trên các diễn đàn; đặc biệt năm 2016 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dù còn có những băn khoăn, trăn trở về thực trạng thanh niên hiện nay như: Vẫn còn một bộ phận các bạn trẻ sống thiếu lý tưởng, thờ ơ với thời cuộc, thiếu quan tâm đến tình hình chính trị, xã hội, dễ bị kích động, lôi kéo, vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn, sống thụ động, không có ý chí vươn lên,.. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, trên con đường cách mạng hôm nay, sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ Hà Tĩnh thực sự đã kết tinh vào thành quả chung, góp phần tích cực làm cho diện mạo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc; phát triển nhanh theo hướng bền vững, hiện đại. Đó chính là những minh chứng thực tiễn sinh động nhất, khẳng định sự tiếp nối, phát huy truyền thống của tuổi trẻ trên quê hương anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng – Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên và cho thấy vai trò, vị thế quan trọng của thanh niên trong cộng đồng, xã hội.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ thực hiện trọn vẹn được lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Đồng chí Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng cho chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dắt dìu, thanh niên phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động; phải thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần Thanh niên có, việc gì khó có Thanh niên”; đem sức trẻ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước và khẳng định vững chắc chân lý sáng ngời: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”./.
 

Lê Thành Đông – Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (TN)