Tuổi trẻ Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2019

17:02 30/03/2019     1111

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 30/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2019 và phát động ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam dioxin.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động xuất quân hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019

 

Đến dự có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội và cùng gần 500 cán bộ đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị thuộc Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương.

Giờ trái đất là một sự kiện quốc tế lớn hàng năm do Quỹ quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khi hậu. Đây là lời kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một tiếng đồng hồ vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm với mục tiêu nhằm khẳng định mỗi một hành động cá nhân khi được nhân lên trên diện rộng có thể giúp thay đổi môi trường sống tốt hơn.

Đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng Giờ Trái đất. Việt Nam tham gia chiến dịch từ năm 2009, thế hiện cam kết chung tay cùng thế giới trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc chương trình hưởng ứng Giờ trái đất năm 2019 của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đoàn Khối Hoàng Thị Minh Thu cho biết, hưởng ứng Giờ Trái đất, từ nhiều năm nay, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên và người thân trong gia đinh nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường, phát huy vai trò xung kích tình nguyện và tính sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Với những mục tiêu, ý nghĩa thiết thực của Giờ Trái đất, Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Hoàng Minh Thu đề nghị tập thể cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn Khối tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy hơn nữa vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng bằng những hành động thiết thực tại chương trình hưởng ứng và cụ thể hơn nữa là cùng tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019.

 

Các đại biểu tham gia lưu dấu vân tay cam kết “Tuổi trẻ khối doanh nghiệp Trung ương chung tay vì một Việt Nam Xanh”

 

Phát biểu hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất 2019, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Lê Nguyên cho hay, hoạt động “Giờ Trái đất" được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động tuyên truyền từ năm 2011 đến nay đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi ý thức tiết kiệm điện cho nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên và người lao động, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng quốc gia.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt mục tiêu chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát huy vai trò xung kích tình nguyện và tính sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

“Chương trình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và tuyên truyền tiết kiệm điện là một trong những chương trình trọng tâm, được Đoàn Thanh niên EVN đăng ký đảm nhận, đưa vào hoạt động thường niên và được tổ chức thực hiện xuyên suốt cả năm”, đồng chí Nguyễn Lê Nguyên nói.

 

Các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện hoạt động đi bộ hưởng ứng chiến dịch xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm

 

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, các hoạt động do Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức trong Tháng thanh niên 2019 với các chủ đề có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất đã đem lại những thông điệp hết sức tích cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh niên Việt Nam.

Trong khuôn khổ của chương trình, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương đã phát động ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Đi-ô-xin Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên trong Khối.

Cũng tại chương trình này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Tổng kết, trao giải và trưng bày các tác phẩm của cuộc thi vẽ tranh dành cho con em cán bộ công nhân viên và người lao động ngành điện ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” từ 12/3 đến 25/3/2019.

 

Lãnh đạo Tập đoàn EVN và Đoàn Thanh niên tập đoàn trao 01 giải nhất và  02 giải nhì cho các tác giả đạt giải

 

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ đoàn viên trong Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tham gia lưu dấu vân tay cam kết “Tuổi trẻ khối doanh nghiệp Trung ương chung tay vì một Việt Nam Xanh”; phát động và tổ chức các hoạt động thu gom rác thải điện tử để đảm bảo tái chế đúng cách, tiết kiệm nguồn tài nguyên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, cuộc sống con người; phát động xuất quân hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 và tham gia thực hiện hoạt động đi bộ hưởng ứng chiến dịch xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Thông qua chương trình mong muốn truyền đi thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” không chỉ trong cán bộ công nhân viên, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương mà còn mong muốn lan tỏa tới người dân Thủ đô cùng chung tay tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ Trái đất ngày một xanh tươi.

 

Các em thiếu nhi tham gia vẽ tranh hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019

Các bạn sinh viên hào hứng nhiệt tình tham gia cổ động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019

 

Đông Hà