Tuổi trẻ Đất Sen Hồng hướng về biển, đảo quê hương

16:29 03/06/2020     2186

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Từ ngày 27-29/5, BTV Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức hành trình “Vì biển - đảo quê hương” và Sơ kết 03 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên Tỉnh Đồng Tháp và Phòng Hậu cần Vùng V Hải quân, giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai chương trình hoạt động giai đoạn 2020 - 2022 tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hành trình lần này do đồng chí Đỗ Thị Thanh Trang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, cùng 30 đại biểu là cán bộ Đoàn tiêu biểu của tỉnh.

 

Trồng 300 cây xanh thực hiện Công trình Vườn cây thanh niên

 

Tham gia hành trình năm nay, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu ý nghĩa như: thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và người dân sinh sống tại xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc; tổ chức các hoạt động trao đổi, tìm hiểu tình hình biển – đảo Việt Nam; về nguồn thăm nhà tù Phú Quốc, các khu di tích lịch sử; tham quan khu kinh tế mới…

Cùng với đó, đoàn đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần Vùng 5 nhiều công trình, phần quà ý nghĩa như trồng 300 cây xanh thực hiện công trình Vườn cây thanh niên; tặng máy lọc nước nóng lạnh phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và hỗ trợ 50 triệu cho đồng chí Vũ Ngọc Hùng – Đại úy chuyên nghiệp, nhân viên tổ điện nước thuộc Ban Doanh trại - Phòng Hậu cần Vùng 5 xây dựng Nhà đồng đội. Tổng trị giá các công trình gần 70 triệu đồng.

Tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên Tỉnh Đồng Tháp và Phòng Hậu cần Vùng V Hải quân, giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai chương trình hoạt động  giai đoạn 2020 - 2022, đồng chí Đỗ Thị Thanh Trang – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn cho biết: Giai đoạn 2018-2020, công tác phối hợp hoạt động giữa Phòng Hậu cần Vùng 5 Hải quân và Tỉnh đoàn Đồng Tháp được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả tốt. Hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền biển, đảo, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới; tổ chức các hoạt động về nguồn, xung kích tình nguyện tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hướng về biển, đảo quê hương; triển khai các đợt sinh hoạt chuyên đề; tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên.

Nổi bật, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã phối hợp với Phòng Hậu cần - BTL Vùng 5 Hải quân tổ chức 12 buổi tuyên truyền về biển đảo quê hương cho trên 4.500 bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trao 50 suất học bổng (trị giá 30 triệu đồng) cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Thực hiện công trình thanh niên vườn rau công nghệ cao với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng. Và tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam như “Tuyên truyền viên trẻ về tư tưởng Hồ Chí Minh và tìm hiểu biển, đảo Việt Nam”, “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và thiết kế phương án trưng bày 21 viên đá chủ quyền Trường Sa; chương trình văn nghệ với chủ đề “Vì biên giới - hải đảo quê hương”, vận động các đơn vị, đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp kinh phí 36 triệu đồng ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do TW Đoàn phát động...

 

 

Những công trình, phần quà ý nghĩa của hành trình chính là những thông điệp chứa chan những tình cảm đầy yêu thương của tuổi trẻ Đất sen hồng dành cho cán bộ, chiến sĩ, người dân đang sinh sống tại vùng biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, thông qua hành trình, còn góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết học hỏi giao lưu giữa các đơn vị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp.

 

Huyền Ngân