Tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp bước cha anh

15:16 01/12/2020     1011

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Từ ngày 28-29/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình "Về nguồn" năm 2020 với chủ đề "Tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp bước cha anh" tại xã Cư Pơng, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, đồng thời kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, phát huy tinh thần hăng say, tính xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Diễn ra từ sáng ngày 28/11 với chuỗi các hoạt động ý nghĩa như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (tặng 2 tủ sách thiếu nhi, tặng 40 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 1 khu vui chơi cho thiếu nhi và tặng 2.000 hộp sữa, 230 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn); tặng 155 suất quà (300.000 đồng/suất) cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 2 ti vi cho Trường Mầm non Hoa Hồng; kết nạp 90 đoàn viên mới và nghe nói chuyện truyền thống về xã Cư Pơng; khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho học sinh nghèo ở xã Cư Né và khởi công nhà Tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong ở xã Cư Kbô (Tỉnh Đoàn hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà); giao lưu bóng chuyền, kéo co giữa đoàn viên thanh niên của các đơn vị.

 

Đồng chí Y Lê Pas Tơr – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao quà cho hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động “Về nguồn” năm 2020, tối ngày 28/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức “Lễ phát động đợt thi đua cao điểm của tuổi trẻ Đắk Lắk chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền, giáo dục (tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống, hành trình về các địa chỉ đỏ, gặp mặt, giao lưu giữa cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên qua các thời kỳ, biểu dương, giới thiệu các điển hình tiên tiến, các mô hình giải pháp công tác hiệu quả); đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác với chủ đề “90 năm – Những công trình thanh niên cộng sản”; đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, tăng cường đào tạo lãnh đạo trẻ, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, tổ chức đồng loạt “Ngày đoàn viên” vào ngày chủ nhật 21-3-2021; chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng, phối hợp với chính quyền và các ban ngành, phát huy vai trò của các lực lượng xã hội chăm lo cho thanh thiếu nhi.

 

Lễ kết nạp 90 đoàn viên

 

Ngoài ra, các đơn vị cùng thi đua thực hiện các chỉ tiêu: kết nạp 9.000 đoàn viên mới, 9.000 hội viên mới; giới thiệu 900 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thực hiện 90 công trình, phần việc thanh niên; hỗ trợ 90 đề án, ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; thực hiện 90 công trình măng non.

Kết thúc chương trình “Về nguồn” là giải đua xe đạp về nguồn được tổ chức vào ngày 29/11 với sự tham gia của 224 vận động viên đến từ 15 đoàn của các huyện, thị xã, thành phố và trường THPT trong tỉnh, thi đấu ở các nội dung cá nhân và đồng đội (nam, nữ) giải nâng cao và giải phong trào với lộ trình đua dài 40 km.

“Về nguồn” là hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên, nhằm thúc đẩy phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ. Đây còn là hoạt động xã hội hướng về cội nguồn, thể hiện tình cảm sâu sắc của tuổi trẻ Đắk Lắk đối với vùng căn cứ cách mạng.

 

 

Thái Hoàn