Tự hào tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác

16:53 01/06/2020     525

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tại Tây Ninh đã tổ chức đa dạng các hình thức học tập và làm theo lời Bác; giới thiệu, tuyên dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình; chú trọng việc làm theo bằng những hành động, việc làm nhỏ, cụ thể trong đời sống hàng ngày.

Sôi nổi việc "làm theo"

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động như: sinh hoạt với chủ đề “Nhớ về Bác – lòng ta trong sáng hơn”; hội thi kể chuyện, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; sưu tầm, vẽ tranh cổ động, triển lãm tranh, ảnh, sách, các kỷ vật về Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn, hội trại...

 

Tuổi trẻ Tây Ninh với mô hình "Gia đình tôi học tập và làm theo Bác"

 

Nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay “làm theo Bác” được triển khai, nhân rộng, hiệu quả và thật sự đi vào đời sống như: mô hình "Treo ảnh Bác trong nhà", "Ống tre Bác Hồ", "Ông kể cháu nghe" của Huyện đoàn Dương Minh Châu; "Viết nhật ký sổ tay làm theo lời Bác", "Gia đình tôi học tập và làm theo Bác" của Huyện đoàn Tân Châu; "Nêu gương tốt quanh ta", "Mỗi ngày một nghĩa cử đẹp", "Tuyên truyền những lời dạy của Bác qua các bức thư pháp" của Thành đoàn; "Ghế đá danh ngôn", "Góc nhật ký Bác Hồ", "Vui cùng bóng cả" của Thị đoàn Hoà Thành; "Hạt gạo tình thương", "Bữa cơm yêu thương", "Treo cờ Tổ quốc" của Huyện đoàn Châu Thành; "Vườn rau nhớ Bác – Cùng xây quỹ Đội" của Huyện đoàn Tân Biên...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác ngày càng lan toả, có ảnh hưởng tích cực đến mỗi đoàn viên, thanh niên; việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được các cơ sở Đoàn chú trọng thực hiện thường xuyên. Theo đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã giới thiệu, tuyên dương, nhân rộng hàng ngàn gương đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực. Ngoài ra các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội còn tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng cán bộ Đoàn xác định việc xây dựng lề lối làm việc, phong cách cán bộ Đoàn là một trong những nội dung quan trọng trong “học tập” và “làm theo” Bác.

Việc tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã tạo được sự lan toả, đem đến những chuyển biến tích cực về nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách tốt đẹp của người đoàn viên, thanh thiếu nhi thời kỳ mới. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã có hơn 2.800 buổi sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn; hơn 2.000 cuộc hành trình về nguồn “Theo dấu chân Bác”; hơn 400 ngàn lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, tiếp cận nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gần 3.000 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; hơn 200 ngàn cháu ngoan Bác Hồ các cấp được tuyên dương…

 

Trao bữa cơm 0 đồng đến với những người dân có hoàn cảnh khó khăn

 

Lan toả gương điển hình

Đến nay, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành công việc thường xuyên, việc làm tự giác của mỗi đoàn viên, thanh niên, xuất hiện ngày càng nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến. Họ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước, là tấm gương tiêu biểu, sống đẹp, sống có ích; hình mẫu để thanh thiếu nhi tỉnh nhà noi theo.

Thầy giáo Võ Tấn Lộc - Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Gò Dầu), một đảng viên trẻ tiêu biểu cho sự tận tuỵ, hết mình vì sự nghiệp trồng người. Anh Lộc luôn có những sáng kiến và ý tưởng hay, thiết thực trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường cũng như trong giảng dạy chuyên môn.

Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, anh Lộc đã cùng với Ban Chấp hành đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lịch sử quê hương cho ĐVTN và phong trào thanh niên tình nguyện thông qua các hoạt động “Xuân yêu thương”, “Chiến dịch Hoa Phượng đỏ”... nhằm chăm lo, giúp đỡ cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chuyên môn, anh Lộc từng đạt được danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hằng năm, anh đều tích cực tham gia viết sáng kiến, trong đó có sáng kiến đã được giới thiệu, phổ biến trong toàn tỉnh. Ngoài ra, anh còn tích cực hướng dẫn học sinh tham gia và đoạt giải cao trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh hằng năm.

Cống hiến của anh Lộc được minh chứng qua thành tích nổi bật như: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp từ 2017 - 2019, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019, Đảng bộ huyện Gò Dầu khen thưởng cá nhân có thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016–2019.

Cậu học trò Phan Mạnh Tân (học lớp 11N1, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha) là gương tài năng trẻ với những thành tích nổi bật trong học tập.

 

Phan Mạnh Tân - học sinh lớp 11N1, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha với nhiều thành tích nổi bật trong học tập

 

Ngay từ khi còn nhỏ, Tân đã học giỏi đều tất cả các bộ môn. Sở thích và niềm đam mê đặc biệt của cậu học trò này là chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi, phong trào văn hoá thể thao.  Tân đã gặt hái không ít những giải thưởng, huy chương như: giải Khuyến khích cuộc thi Vật lý qua mạng internet vòng tỉnh năm học 2016 – 2017; huy chương đồng môn Địa lý kỳ thi Olympic truyền thống 30.4 lần thứ 25; giải Nhất cấp tỉnh/thành phố cuộc thi “Chinh phục vũ môn” lần thứ III; giải Ba cấp toàn quốc cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ III; giải Nhất cấp tỉnh/thành phố cuộc thi “Giao thông học đường” lần III năm học 2017–2018; huy chương đồng cá nhân môn cờ vua tại giải vô địch cờ vua – cờ tướng tỉnh Tây Ninh năm 2019…

Để đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy là cả quá trình nỗ lực không ngừng của Tân, từ sự nghiêm túc học tập trên lớp, miệt mài rèn luyện, trau dồi thêm các kiến thức ở nhà thông qua sách vở, internet. Tân chia sẻ, từ nhỏ em đã đọc, tìm hiểu rất nhiều về cuộc đời, sự nghiệp của Bác và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, kính yêu. Từ đó, Tân đã ấp ủ ước mơ, phấn đấu trở thành một người hoạt động chính trị để có thể cống hiến hết khả năng, sức lực cho đất nước. Để đạt được mục tiêu đó, em vẫn đang ra sức nỗ lực mỗi ngày để học tập thật giỏi và hoàn thiện bản thân.

Trong phong trào khởi nghiệp, chàng trai Vũ Huy Cường- Giám đốc Công ty TNHH MTV ABC Promotion được nhiều người khâm phục, ngưỡng mộ vì tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Từ số vốn khởi nghiệp ban đầu 80 triệu đồng, cộng thêm các kiến thức tích luỹ được trong quá trình tham gia tổ chức các chương trình, Cường đã cố gắng đầu tư, xây dựng và phát triển công ty, thu hút vốn điều lệ lên đến 300 triệu đồng, doanh thu hằng năm đạt gần 250 triệu đồng. Bước đầu khởi nghiệp gặp không ít khó khăn với nhân sự chỉ vài ba người, nhưng bằng đam mê của tuổi trẻ, Cường luôn truyền cảm hứng đến nhân viên để mọi người cùng nỗ lực hoàn thành các sự kiện, được khách hàng hài lòng, tin tưởng.

“Việc gì cũng vậy, nếu chúng ta làm bằng cái tâm sẽ chạm được trái tim và thành công cũng sẽ đến gần hơn”- Cường chia sẻ. Đến nay, công ty của Cường đã có những uy tín nhất định trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tại Tây Ninh. Chàng giám đốc trẻ đặt kỳ vọng sẽ vươn xa hơn với những chương trình, sự kiện quy mô, hoành tráng, nhất là đặt mục tiêu mở rộng đối tượng khách hàng đến những tỉnh lân cận.

Bên cạnh việc kinh doanh, Cường còn tích cực trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương; phối hợp  tạo việc làm cho thanh niên và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên.

Từ những kết quả đạt được, đoàn viên, thanh thiếu nhi Tây Ninh tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, suốt đời. "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tuổi trẻ Tây Ninh sẽ luôn phấn đấu cho lý tưởng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, ra sức học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương Tây Ninh giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình.

 

Đăng Khoa