TƯ Đoàn thăm, tặng quà sinh viên Lào, Campuchia ở lại VN và lực lượng làm nhiệm vụ dịp Tết

20:39 11/02/2021     1286

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều ngày 11/02 (tức 30 tết), đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các sinh viên quốc tịch Lào, Cam-pu-chia đang học tập tại Trường ĐH Giao thông vận tải ở lại đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức thăm và chúc Tết sinh viên, du học sinh đang học tập và sinh sống tại Việt Nam. Đây là dịp để các lưu học sinh có điều kiện cảm nhận sâu sắc và đầy đủ hơn về truyền thống tốt đẹp, tình cảm nồng hậu của người dân Việt Nam, nơi các lưu học sinh đang sinh sống, học tập và trải nghiệm.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn, lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội cùng Ban giám hiệu nhà trường.

 

Đến thăm, tặng quà động viên các bạn sinh viên nước ngoài không thể về nước trong dịp Tết

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Quang Huy chia sẻ, động viên, gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các sinh viên Lào, Cam pu chia; đồng thời, đồng chí cũng lưu ý các sinh viên về tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam vẫn còn diễn biến phức tạp, vì thế vẫn luôn phải đề cao tinh thần phòng chống dịch, thực hiện tốt khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch của Bộ Y tế Việt Nam.

 

 

Cũng tại chương trình, đoàn đã đến thăm, động viên, chúc tết các bạn sinh viên quê ở Hải Dương, Quảng Ninh “mắc kẹt” lại vì dịch COVID-19.

Chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an Thành phố Hà Nội - một trong những đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

 

Dịp Tết, các cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) vẫn bảo đảm nhiệm vụ, trực "xuyên Tết"

 

Qua báo cáo kết quả và những thành tích phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt được trong năm 2020, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung, đặc biệt với cán bộ, chiến sĩ trẻ nói riêng. Cụ thể, với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trẻ luôn xông pha, dám dấn thân vào chỗ khó khăn, nguy hiểm, sáng tạo trong mọi tình huồng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy đã thăm hỏi, gửi lời chúc Tết, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng cảnh sát PCCC thực hiện nhiệm vụ trực Tết, góp phần bảo đảm bình yên, an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết, đồng thời trao tặng các phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm trân quý góp phần khích lệ, động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, đến thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ngày 30 Tết

 

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Bùi Quang Huy gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an Thành phố Hà Nội và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui. Đặc biệt, chúc các chiến sĩ làm nhiệm vụ đêm giao thừa luôn sẵn sàng tinh thần cao nhất để tham gia các nhiệm vụ, sẵn sàng trực chiến, ứng cứu khi có tình huống xảy ra, đảm bảo cho nhân dân đón Tết Tân Sửu vui tươi, an toàn.

 

Bảo Anh