Trao giải Cuộc thi ảnh Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới

05:55 02/11/2018     9246

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Đây là cuộc thi được Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, Tạp chí Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn tổ chức.

Trao giải cho các tác giả đạt giải nhất cuộc thi

 

Chiều ngày 01/11, tại Hà Nội diễn ra triển lãm và lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI,  Sơ kết 3 năm Phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Chính thức được phát động vào dịp 26/3/ đến hết ngày 0/10/2018. Ngay sau khi công bố Thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức đã phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội LHTN các Tỉnh, Hội nhà báo các tỉnh tuyên truyền về cuộc thi và vận động đoàn viên, thanh niên tích cực gửi ảnh tham dự cuộc thi.

Cuộc thi  đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của đông đảo của đoàn viên, thanh niên, phóng viên, nhiếp ảnh gia. Sau hơn 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 ảnh dự thi của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc.

 

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên (ngoài cùng bên trái) trao giấy chứng nhận cho các đơn vị đồng hành với cuộc thi

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, các tác giả tham gia dự thi đã thể hiện được sự nhiệt tình trong việc đi tìm các nhân vật điển hình mới, các chương trình, hoạt động của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới. Có sự đầu tư, công phu trong tác nghiệp, khéo lựa chọn kỹ thuật, góc chụp đa dạng, sinh động, hấp dẫn, do vậy các ảnh dự thi đã khắc họa thành công chân dung những gương sáng thanh niên, nhóm, tập thể sáng tạo, xung kích, tình nguyện trên khắp mọi miền đất nước.

Từ tổng số 210 ảnh dự thi, qua vòng chấm sơ khảo đã lựa chọn được 55 ảnh dự thi đạt chất lượng tốt đưa vào chấm chung khảo.Các thành viên tham gia chấm chung khảo đã chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Trong đó, giải nhất thuộc về tác phẩm Ngày thứ bảy tình nguyện làm cho thế giới sạch hơn của tác giả Tô Thành Long (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận); hai giải nhì thuộc về các tác phẩm Vệ sinh nguồn nước của tác giả Trần Phước Thái, Thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, tác phẩm Thanh niên Quảng Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới của tác giả Trần Hải (báo Nhân dân).

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn 3 giải ba và 05 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm được đanh giá chất lượng.

Thông qua cuộc thi đã giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần động viên mạnh mẽ phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; đồng thời, nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên trên cả nước về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, trách nhiệm cao trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Đông Hà