Trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong Lễ khai giảng

11:13 05/09/2020     1520

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 5/9, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến dự và trao học bổng tại Lễ khai giảng năm học mới của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào đón năm học mới 2020-2021, sáng ngày 05/9/2020, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

 

 

Thầy và trò nhà trường đã vinh dự được đón đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đến dự Lễ khai giảng năm học mới.

Đến dự lễ khai giảng còn có đồng chí Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Bình, đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (tỉnh Bình Thuận)

 

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, có khoảng 1.000 học sinh, với hơn 40% học sinh đến từ các vùng sâu, vùng xa khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Bình. Để học sinh bước vào năm học mới an toàn, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phòng dịch cho học sinh.

Nhằm động viên và khích lệ tinh thần của các em học sinh trong năm học mới, tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao tặng 40 suất học bổng (mỗi suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng) cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó trong học tập và trao tặng cho Đoàn trường 02 bộ loa di động.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong trao học bổng cho các em học sinh nghèo vươt khó

 

Năm học 2020 - 2021 là năm tiếp tục triển khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng các cuộc vận động trong toàn ngành./.

 

Quỳnh Trân