Tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền chủ quyền biển đảo

08:50 16/06/2020     2319

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 15/06, chương trình Ngoại khoá “Vị trí chiến lược và tầm quan trọng về chủ quyền biển, đảo” đã được tổ chức tại trường THPT Phù Lưu (Hàm Yên, Tuyên Quang) thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, giáo viên và đoàn viên, thanh niên.

 

Chương trình tập trung tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế trên biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng tình yêu, ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho cán bộ, giáo viên, ĐVTN nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, ĐVTN về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đan xen với các nội dung tuyên truyền là các tiết mục nghệ vừa hào hùng, vừa sâu lắng, các câu hỏi giao lưu gần gũi thu hút quý thầy cô và các bạn ĐVTN từ màn mở đầu cho đến những giây cuối. Buổi ngoại khóa thực sự đã mang đến  những ý nghĩa thiết thực.

Chương trình Ngoại khóa “Vị trí chiến lược và tầm quan trọng về chủ quyền biển, đảo” đã góp phần trang bị thêm cho cán bộ, giáo viên và ĐVTN những kiến thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ý thức công dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương cho tuổi trẻ; nhân lên trong mỗi thầy cô và ĐVTN trường THPT Phù Lưu niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

 

Phương Linh