Tiền Giang: Tổ chức chuỗi 11 buổi tuyên truyền ATGT cho học sinh THPT

16:07 05/10/2020     680

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Từ ngày 28/9-03/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình Tuyên truyền An toàn giao thông tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2020, thu hút hơn 3.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Năm An toàn giao thông - 2020” với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong học sinh, đoàn viên, thanh niên các trường THPT trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, tạo sự chuyển biến, thay đổi hành vi trên lĩnh vực giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 

Trung tá Nguyễn Văn Sinh - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tiền Giang hướng dẫn nội dung kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông tại Trường THPT Lê Văn Phẩm (thị xã Cai Lậy)

 

Chương trình tuyên truyền được tổ chức tại 11 trường THPT thuộc 11 huyện, thành, thị tỉnh Tiền Giang. Qua đó, học sinh, đoàn viên, thanh niên đã được phổ biến tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, cập nhật những thông tin mới nhất về kiến thức pháp luật, trong đó tập trung vào nội dung Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thông qua phần trình bày của báo cáo viên, xem tiểu phẩm và tương tác bằng các câu hỏi vui có thưởng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang coi hoạt động này là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn - Hội - Đội do Đoàn làm nòng cốt, có thể tiếp tục phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên.

 

Triệu Trung - TĐ Tiền Giang