Tiền Giang: Hội thảo về bình đẳng giới cho đoàn viên thanh niên

04:35 01/12/2018     773

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã tổ chức Hội thảo “Bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bảo lực đối với phụ nữ và em gái” với sự tham dự của 100 đại biểu là cán bộ, đoàn viên.

Quang cảnh Hội thảo

 

Tại chương trình, đại diện các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã phát biểu tham luận với các nội dung như: kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, các Đề án, Kế hoạch của Chính phủ đối với công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; việc tổ chức các hoạt động, các sân chơi phù hợp cho nữ thanh niên phát huy tài năng của mình trên các lĩnh vực; vấn đề tuyên truyền, vận động nữ thanh niên và trẻ em gái tham gia các lớp phổ cập giáo dục trang bị kiến thức, có những kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ, chăm sóc bản thân mình khỏi bị lạm dụng, bạo hành, ngược đãi; Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nữ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm giúp định hướng và chọn nghề phù hợp với yêu cầu thị trường lao động trong tình hình mới; Các hoạt động phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên Đoàn lao động tăng cường tổ chức sinh hoạt chính trị cho lao động nữ hiểu biết hơn về chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

Qua đó, nhiều cơ sở đã giới thiệu các cách làm hay, hiệu quả trong việc tập hợp, tổ chức các hoạt động cho phụ nữ nói chung và nữ thanh niên nói riêng. Một số mô hình hay như: CLB Gia đình trẻ; CLB Tiền hôn nhân; Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới cho đoàn viên thanh niên; các cuộc tuyên truyền tập trung về kỹ năng sống, chính sách pháp luật, sức khỏe sinh sản… cho lao động nữ tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ; đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp để tổ chức thực hiện các hoạt động ở đơn vị mình.

Thông qua buổi Hội thảo nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về bình đẳng giới, từ đó thay đổi thái độ và hành vi trong thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

 

Nguyễn Phương - TĐ Tiền Giang (KA)