Tiền Giang: Giao lưu hai thế hệ nhân kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam

16:42 25/04/2019     993

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 24/4, Tỉnh Đoàn phối hợp Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tiền Giang và Ban Liên lạc Tiểu đoàn Ấp Bắc 2 tổ chức Chương trình giao lưu giữa hai thế hệ, nói chuyện ôn truyền thống tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Ấp Bắc 2 (30/4/1979 - 30/4/2019).

Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe các cô, chú Hội Cựu Chiến binh ôn truyền thống kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và phong trào tuổi trẻ học sinh tỉnh nhà tình nguyện tham gia chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc.

 

Chú Võ Văn Nhi, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn Ấp Bắc 2, phát biểu tại chương trình

Bên cạnh đó, các bạn học sinh đã đặt những câu hỏi giao lưu với các cô, chú nguyên là lãnh đạo, cán bộ Tiểu đoàn Ấp Bắc 2 để hiểu thêm về tuổi trẻ học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, lá cờ đầu trong phong trào tình nguyện tham gia chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979.

Chú Võ Văn Nhi, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn Ấp Bắc 2, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đại diện các cô, chú cán bộ Tiểu đoàn Ấp Bắc 2 phát biểu đặt niềm tin vào sự nhiệt huyết, lòng hăng say của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời mong muốn lực lượng đoàn viên, học sinh, thanh niên cố gắng học thật tốt, chủ động cập nhật cho mình những kỹ năng, kiến thức mới, góp phần xây dựng quê hương ngày ngày văn minh, giàu đẹp và phát triển.

Đây là chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị, ôn truyền thống về lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc, của tuổi trẻ tỉnh nhà được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Hội Cựu Chiến binh tổ chức trong đoàn viên, học sinh, thanh niên. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tiền Giang trong những năm qua nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên, từng bước làm chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của thanh niên với đất nước, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, giàu lòng yêu nước.

 

Quốc Trung - TĐ Tiền Giang (KA)