Thừa Thiên Huế: Nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN

09:34 29/09/2021     1102

Công tác giáo dục   ĐTN: Chiều 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh và cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh; với 12 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu về Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo đó, Chuyên đề chia làm 2 phần gồm: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu bế mạc Hội nghị

 

Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác thành tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; tạo tính lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập và làm theo. Đặc biệt, cần phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

Hình ảnh tại các điểm cầu


Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hơn công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bởi lẽ, học tập và làm theo lời Bác, kết quả đo lường quan trọng nhất là sự đóng góp của thanh thiếu nhi, của những người trẻ, của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để hiện thực hóa mục tiêu 2030 và khát vọng 2045. Học làm theo Bác để cuối cùng dựng xây đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu./.
 

Thùy Trang