Thanh niên Hà Tĩnh thi Rung chuông vàng tìm hiểu về hàng Việt

13:16 09/12/2019     2247

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 07/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Công thương Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức thành công Hội thi Rung chuông vàng "Thanh niên Hà Tĩnh đồng hành cùng hàng Việt Nam".

Hội thi được tổ chức với sự tham gia của 100 thí sinh đến từ 04 đội thi thuộc các đơn vị: Thành đoàn Hà Tĩnh, Huyện đoàn Cẩm Xuyên, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn TN Công an tỉnh. Tham dự Hội thi có đồng chí Ngô Văn Huỳnh - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Toàn cảnh bắt đầu hội thi

 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai từ năm 2009 trong cả nước với mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Ở Hà Tĩnh, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Công thương đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực; tiêu biểu như Hội thi “Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng hành cùng hàng Việt Nam” và các hoạt dộng tuyên truyền, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng được tổ chức hàng năm.

 

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đại diện các đội thi

BTC trao giải nhất cho thí sinh xuất sắc nhất

 

Hội thi năm nay được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn Dân và đông đảo tuổi trẻ Hà Tĩnh thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1945 - 22/12/2019), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); với mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam và của tỉnh có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tham gia Hội thi, các thí sinh có cơ hội thể hiện, chia sẽ những kiến thức, hiểu biết của mình về các sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam và các sản phẩm của tỉnh; các kiến thức về văn hóa tiêu dùng, nội dung cơ bản của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật bảo hộ thương hiệu; những thông tin về kinh tế, thị trường; về kỹ năng xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu; cách nhận diện, phân biệt hàng giả, hàng nhái; những thông tin cơ bản về tình hình sản xuất, quy mô, chất lượng, tên gọi, logo, giá cả các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có thương hiệu sản xuất trong nước và trong tỉnh,…

Vượt qua 99 thí sinh, với 25 câu hỏi hàm chứa nhiều kiến thức bổ ích nhưng cũng đầy hấp dẫn, kịch tính, thí sinh Hồ Cẩm Tú - Đoàn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (thuộc Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) đã xuất sắc giành quyền Rung chuông vàng Hội thi; thí sinh Hà Văn Nam - Đoàn TN Công an tỉnh và thí sinh Trần Hồ Việt Hoàng - Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng (thuộc Thành đoàn Hà Tĩnh) đã giành Giải nhì; Ban Tổ chức cũng đã trao 04 giải ba và 04 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao của Hội thi.

Hội thi đã đi đến thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng khó quên đối với các thí sinh và đông đảo đoàn viên, thanh niên, khán giả tham dự, cổ vũ cho hội thi; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" và quảng bá các thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của Việt Nam; góp phần tăng sức cạnh tranh, tăng doanh thu, tạo động lực cho các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ trong nước và trong tỉnh.

 

CTV Hồng Thủy – TĐ Hà Tĩnh (TN)