Thanh niên Công an, Quân đội phối hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14:42 24/12/2021     2949

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 24/12, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Thanh niên Quân đội và Thanh niên Công an giai đoạn 2016 - 2021, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết- Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021

 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh văn phòng TCCT; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng CTĐ&CTCT/Bộ Công an; Cục Tuyên huấn, Cục chính trị Quân khu 2, BTL Thủ đô Hà Nội; Binh chủng Công binh và Phòng Chính trị BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban TNQĐ đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữa thanh niên Quân đội và thanh niên Công an, giai đoạn 2016 – 2021. Thông qua hoạt động phối hợp, tuổi trẻ hai lực lượng đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN Công an, Quân đội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết- Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, đánh giá cao trong 05 năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội rất gương mẫu, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết- Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, thông qua việc ký kết, thực hiện các nội dung phối hợp, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên tuổi trẻ Công an, Quân đội ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chiến công mới trên mọi lĩnh vực, đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ công tác thời gian tới, tinh thần Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong QĐND và CAND không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, học tập để nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ người quân nhân, người Công an nhân dân cách mạng.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, đảm bảo thu hút, tập hợp, đoàn kết tuổi trẻ trong mỗi lực lượng, qua đó bồi dưỡng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật và quy định của cơ quan, đơn vị; Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên của 02 lực lượng, luôn đi đầu trong học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học, công nghệ; Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước;

 

Đồng chí Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội và đồng chí Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022- 2026

 

Đặc biệt, mỗi cán bộ đoàn phải phát huy tính tiền phong gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động của Đoàn, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; để mỗi cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang thực sự là thủ lĩnh thanh niên, định hướng, dẫn dắt, tổ chức, khích lệ, động viên đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết lưu ý, trước mắt, Thanh niên Quân đội và Thanh niên Công an cần tập trung quán triệt thật tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Cục Công tác Đảng - Công tác chính trị/Bộ Công an về tổ chức đại hội đoàn các cấp.

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tại Hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn thanh niên Bộ Công an đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, thi đua tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phối hợp xây dựng và tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức của TNQĐ, TNCA theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phối hợp, thi đua thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hiệu quả và phối hợp tổ chức các phong trào, hành động cách mạng, nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dịp này, để kịp thời ghi nhận, động viên và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2016 - 2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ký quyết định trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân của Quân đội và Công an.
 

Trịnh Lý