Thành Đoàn Hà Nội chia buồn, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh tại xã Đồng Tâm

09:28 13/01/2020     2290

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 13/1/2020, Thường trực Thành đoàn Hà Nội và Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm, chia buồn và động viên hai gia đình chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 9/1/2020.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến thăm, chia buồn, động viên gia đình Đại úy Phạm Công Huy

 

Đến thăm gia đình Đại úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993; cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội) và gia đình Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992; Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến chia sẻ sự mất mát với gia đình, bày tỏ lòng biết ơn những cán bộ, đoàn viên của Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã anh dũng hy sinh vì sự bình yên cho Thủ đô; đồng thời đề nghị đoàn viên, thanh niên, đồng đội, đồng nghiệp của các chiến sĩ sẽ thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các đồng chí trong thời gian tới.

Chia sẻ với gia quyến các đồng chí, Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến cho biết, ghi nhận cống hiến lớn lao này của hai thanh niên trẻ Thủ đô, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký Quyết định ngày 10/1/2020 truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

 

Bảo Anh