Thái Bình: Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh phổ thông

23:38 23/04/2019     775

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 21/4, Tỉnh đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với một số đơn vị tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” trong học sinh phổ thông cấp tỉnh, năm học 2018 – 2019.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tuyển dự thi



Tham gia cuộc thi có 8 đội tuyển đến từ các trường, như: THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình), THPT Chu Văn An (huyện Kiến Xương), THPT Đông Quan (huyện Đông Hưng), THPT Tây Thụy Anh (huyện Thái Thụy), THPT Phạm Quang Thẩm (huyện Vũ Thư), THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiền Hải, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ. Đây là các đội đã giành giải nhất trong cuộc thi cấp huyện, thành phố. 

Các đội đã trải qua 2 phần thi: khởi động (hình thức sân khấu hóa) và rung chuông vàng.

Với các kiến thức về giáo dục pháp luật được học, các thí sinh đã đưa ra các câu trả lời thể hiện sự am hiểu các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các thí sinh còn vận dụng sáng tạo đưa nội dung Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan vào các tiểu phẩm để truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến mọi người. 

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao cờ, giấy chứng nhận, phần thưởng cho đội tuyển: Trường THPT Bắc Duyên Hà đạt giải nhất, đội tuyển Trường THPT Phạm Quang Thẩm đạt giải nhì, đội tuyển Trường THPT Tây Thụy Anh đạt giải ba; các đội tuyển: Trường THPT Chu Văn An, THPT Nguyễn Đức Cảnh, THPT Đông Quan, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiền Hải, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ đạt giải khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng trao giải cho đội tuyển có phần thi khởi động ấn tượng, trao giải cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi với an toàn giao thông.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng tổ chức triển lãm tranh vẽ với chủ đề thiếu nhi với an toàn giao toàn giao thông.

Cuộc thi đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, đặc biệt là các em học sinh; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cách ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, tai nạn giao thông, hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

CTV Nguyễn Dân - TĐ Thái Bình(PL)