Tây Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng

09:33 27/01/2022     1297

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 26/01, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đề án của Tỉnh ủy và tập huấn đại hội Đoàn cấp cơ sở.

 

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh và hơn 515 điểm cầu cấp huyện và cấp cơ sở.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trịnh Thị Như Trang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai Nghị quyết, Kết Luận, Quy định tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong đó tập trung vào Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đồng thời, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  và các Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 09/9/2021 về hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 19/9/2021 về kéo giảm tình trạng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Tân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai các chuyên đề

 

Ngoài ra, Hội nghị còn tiến hành triển khai những nội dung mới của Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và giải đáp các thắc mắc từ các đơn vị trong công tác chuẩn bị Đại hội. Trong thời gian thảo luận, Hội nghị đã nhận được và giải đáp hơn 15 câu hỏi từ các Đoàn cơ sở và Đoàn cấp huyện./.

 

Hồng Quân