Tập trung triển khai phối hợp hiệu quả công tác thanh niên

09:56 12/06/2020     1046

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 11,12/6, tại Cao Bằng đã diễn ra Hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với các Tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2018 - 2020.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, công tác phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 1 và 6 Tỉnh đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân khu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy ở các đơn vị lực lượng vũ trang.

 

Đại diện các tỉnh đoàn trên địa bàn quân khu 1 dâng hương tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng

 

Tuổi trẻ Quân khu 1 đã tập trung giáo dục cho thanh niên về mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị và địa phương. Phối hợp xây dựng mới 74 công trình thanh niên trị giá trên 650 triệu đồng, tu sửa, nâng cấp 623 công trình thanh niên với trên 521 triệu đồng; tu sửa và nâng cấp 546 km  đường giao thông nông thôn, liên xã; nạo vét, khơi thông trên 290 km kênh mương thủy lợi; sửa chữa, làm mới 286 phòng học; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.926 lượt người với tổng số tiền trị giá gần 1,5 tỉ đồng. Phối hợp tổ chức được 947 buổi diễn đàn, tọa đàm, 312 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ thu hút được 37.366 lượt người tham gia…Phối hợp tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, có 839 tổ xung kích giữ gìn an ninh trật tự, 526 tổ, đội thanh niên xung kích giữ gìn an toàn giao thông.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đoàn viên thanh niên trong trên địa bàn quân khu đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các qui định, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thành lập các điểm cách ly tập trung với 4.618 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, thành lập và duy trì hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ người dân tham gia khai báo y tế, trao tặng các suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

Tại hội nghị, các đoàn đại biểu đã thảo luận, chia sẻ về những cách làm hay mô hình hiệu quả trong công tác phối hợp cũng như những nhận định về tình hình thực tiễn công tác thanh niên hiện nay, những khó khăn, thách thức đối với công tác phối hợp trong thời gian tới. Các đơn vị cũng tập trung thống nhất thông qua nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác thanh niên năm 2020 - 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đã đánh giá cao những kết quả đạt được giữa Cục chính trị Quân khu 1 và 06 Tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu và mong muốn rằng Cục chính trị Quân khu 1 tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Tỉnh Đoàn trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động cũng như các Tỉnh Đoàn phối hợp đồng thời làm tốt hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trang bị các kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu - Phó Chính ủy Quân khu 1 đã đề nghị các đơn vị tập trung triển khai phối hợp hiệu quả công tác thanh niên giữa Cục Chính trị quân khu với các Tỉnh Đoàn; giữa các đơn vị quân sự và tổ chức Đoàn trên địa bàn qua đó tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần bồi đắp lý tưởng, tinh thần cách mạng cao cả cho đoàn viên, thanh niên. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đơn vị phối hợp cùng triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung của chương trình phối hợp; tăng cường trao đổi, cập nhật tình hình thông tin giữa các đơn vị Tỉnh Đoàn, các đơn vị trực thuộc quân khu qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị.

 

Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên cho Tỉnh Đoàn Cao Bằng

 

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, chiều ngày 11/6, các đại biểu dự Hội nghị đã tổ chức dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên của Tuổi trẻ trên địa bàn Quân khu 1 cho Tỉnh Đoàn Cao Bằng tại hang Nộc Én thuộc Khu di tích lịch sử Kim Đồng.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã trao tặng bằng khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác phối hợp giai đoạn 2018 - 2020, trao bằng khen cho 05 tập thể có thành tích trong cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).