Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ĐVTN huyện miền núi A Lưới

08:44 29/06/2020     819

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 26/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tố chức lớp Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện miền núi A Lưới cho hơn 100 bạn đoàn viên thanh niên.

Tại buổi tập huấn, các bạn đoàn viên thanh niên được báo cáo viên tập huấn về kỹ năng, tuyên truyền pháp luật; một số nội dung như Hiến pháp năm 2013, pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn giao thông và các văn bản pháp luật phù hợp khác… Trong quá trình truyền đạt thông tin, báo cáo viên đã có trao đổi trực tiếp với đoàn viên thanh niên về vấn đề liên quan, giúp cho đoàn viên thanh niên nắm rõ được các quy định mới, hiểu về quyền và lợi ích hợp của thanh niên.

 

Quang cảnh chương trình

 

Thông qua buổi tập huấn, đã kịp thời thông tin, tuyên truyền những văn bản pháp luật mới được ban hành cho đoàn viên thanh niên, học sinh huyện A Lưới; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của đoàn viên thanh niên. Tiếp tục trang bị kiến thức pháp luật cơ bản cho đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu rõ các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực gắn với đời sống, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên thanh niên, học sinh.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tập trung phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan tới các vấn đề dư luận quan tâm; xây dựng các mô hình câu lạc bộ để tuyên truyền pháp luật liên quan tới các vấn đề an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường… trong nhà trường; quản lý, khai thác có hiệu quả mô hình tủ sách pháp luật đồng thời phát huy vai trò của công nghệ thông tin, mạng xã hội vào thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ hiểu biết về pháp luật, tự giác sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật để tự bảo vệ chính bản thân mình trước nguy cơ sa ngã, vi phạm pháp luật.

 

Lê Nguyên Phương