T.Ư Đoàn tổng kết hoạt động kỷ niệm “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

14:35 22/10/2021     1329

Công tác giáo dục   Sáng 22/10, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Lữ đoàn 125 (Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đăng cai tổ chức Lễ tổng kết đợt hoạt động kỷ niệm “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23-10-1961/23-10-2021). Chương trình được livestream trên các trang cộng đồng chính thức của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn; Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; cựu chiến binh Đoàn tàu không số; Thường trực Thành đoàn TP Hồ Chí Minh; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 cùng đoàn viên, thanh niên thành phố…

Chương trình đã diễn ra nhiều nội dung ý nghĩa như: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài các liệt sĩ Đoàn tàu không số (tại Lữ đoàn 125), tặng hoa tri ân các cựu chiến binh Đoàn tàu không số… Các đại biểu và tuổi trẻ thành phố được xem phim phóng sự về truyền thống 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển.

 

Trung ương Đoàn tổng kết hoạt động kỷ niệm “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

Cựu chiến binh Đoàn tàu không số trò chuyện với tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh. 

 

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phối hợp với Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm với nhiều nội dung ý nghĩa, diễn ra từ ngày 23-8 đến ngày 22-10. Các hoạt động diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên được điều chỉnh phù hợp theo hướng giảm hoạt động tập trung đông người, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, trên các nền tảng số...

Đặc biệt, cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” trong vòng 2 tháng, đã có hơn 800 sản phẩm dự thi. Các sản phẩm đã mang đến nhiều cảm xúc, cách thức thể hiện mới, hiện đại, truyền tải đầy đủ thông điệp về quá trình hình thành, thành tựu, ý nghĩa lịch sử của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, đặc biệt là những cảm nhận xúc động về cựu chiến binh của Đoàn tàu không số…

Bên cạnh đó, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến cũng đã thu hút hơn 250.000 lượt tham gia dự thi. Cuộc thi được thiết kế thành 12 chặng gắn với các địa danh lịch sử có di tích căn cứ, bến bãi của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Tại 12 tỉnh, thành phố gắn với Đường Hồ Chí Minh trên biển đã có nhiều hoạt động dâng hương tại các Khu Di tích Bến tàu không số, tri ân, an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà gia đình cựu cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số, các gia đình có công hỗ trợ, giúp đỡ các chuyến tàu.

 

Trung ương Đoàn tổng kết hoạt động kỷ niệm “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại lễ tổng kết

 

Qua các cuộc thi, ban tổ chức đã trao thưởng 6 tác giả, nhóm tác giả và tác phẩm đoạt giải cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”, gồm: Lê Thị Thu Hương (Thông tấn xã Việt Nam), Trần Hoàng Liên (Ninh Thuận), Bùi Hữu Phương (Nghệ An), Đoàn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Khoa Tên lửa - Pháo tàu (Học viện Hải quân), Phòng Chính trị Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và 22 thí sinh đạt điểm cao nhất của các chặng thi trắc nghiệm trực tuyến “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong và ngoài Quân chủng Hải quân đã tổ chức đợt kỷ niệm với chủ đề “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” thông qua tọa đàm tìm hiểu về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam, những chiến công huyền thoại của Đoàn tàu không số, tổ chức hội thao truyền thống, thi làm báo tường…

 

Trung ương Đoàn tổng kết hoạt động kỷ niệm “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

Các đại biểu và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tặng hoa tri ân cựu chiến binh Đoàn tàu không số. 

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn đã nhấn mạnh, thời gian qua, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trển biển trong tuổi trẻ cả nước đã diễn ra sôi động với nhiều hoạt động ý nghĩa. Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với bộ đội Hải quân mà còn đối với tuổi trẻ cả nước. Chiến công hiển hách của những đoàn tàu không số năm xưa là bài học lịch sử vô cùng quý báu đối với tuổi trẻ, giúp đoàn viên, thanh niên được hiểu thêm về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ ý chí tự lực tự cường, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Theo QĐND