Sôi nổi "Tuần lễ thanh niên trường học nói không với ma túy" tại Quảng Trị

17:08 13/11/2019     2115

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Từ ngày 02 - 09/11/2019 Tỉnh Đoàn Quảng trị đã phát động các Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX đồng loạt tổ chức “Tuần lễ thanh niên trường học nói không với ma túy” năm 2019 trong toàn tỉnh.

Chương trình nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 03 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an về “Phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”, kêu gọi sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn Trường THPT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và Đoàn Trường THPT Chế Lan Viên, huyện Cam Lộ tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy. Trong chương trình đã tổ chức tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần; thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tệ nạn ma túy cho 450 phụ huynh học sinh và gần 1.700 đoàn viên thanh niên.

 

Hơn 1.300 đoàn viên thanh niên và phụ huynh học sinh trường THPT Chế Lan Viên, huyện Cam Lộ được tuyên truyền phòng chống ma túy

 

Đồng thời, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa các nội dung phòng chống ma túy đến gần hơn với thanh niên, trong chương trình đã tổ chức 02 Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về phòng chống ma túy thu hút sự tham gia của 200 đoàn viên thanh niên và hơn 2.000 cổ động viên.

Hưởng ứng Tuần lễ thanh niên trường học nói không với ma túy, các đơn vị Đoàn cấp huyện đã chỉ đạo các Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tiêu biểu như Huyện Đoàn Hướng Hóa, Cam Lộ... Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy cấp huyện như: Huyện Đoàn Hướng Hóa phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết 01 của Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn huyện, tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam và các kiến thức phòng chống ma túy; Huyện Đoàn Gio Linh tổ chức hoạt động truyền thông tuyên truyền phòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn...

 

Ban Tổ chức trao cho em Hà Văn Hải, học sinh lớp 10B7 đạt Giải nhất trong Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức phòng chống ma túy năm 2019 tại trường THPT Chế Lan Viên, huyện Cam Lộ.

 

Ở cấp cơ sở, 100% Đoàn Trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX tham mưu cho lãnh đạo trường, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy lồng ghép vào chương trình sinh hoạt chào cờ đầu tuần, tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, bảng tin, trang facebook của Đoàn trường…

Nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình ngoại khóa, sân chơi tuyên truyền phòng chống ma túy sôi nổi, thiết thực như: Đoàn Trường THPT Bùi Dục Tài tổ chức Ngoại khóa phòng chống ma túy học đường và tai nạn đuối nước cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên; Đoàn Trường THPT Hải Lăng phối hợp tổ chức phiên tòa giả định phòng chống ma túy với sự tham gia của 1.600 đoàn viên, thanh niên; Đoàn trường THPT Gio Linh tổ chức Hội thi “Thanh niên trường học nói không với ma tuý và bạo lực học đường”, đồng thời phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện Gio Linh tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh học đường, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên; Đoàn Trường THPT Trần Thị Tâm tổ chức Hội thi “Thanh niên trường học nói không với ma túy và bạo lực học đường”, ra mắt CLB tuyên truyền giáo dục ma túy trong trường học; Đoàn Trường THPT Cửa Tùng, THPT Hướng Phùng tổ chức ngoại khóa “Xây dựng văn hóa giao thông và nói không với ma túy học đường”; Đoàn Trung tâm GDNN&GDTX Vĩnh Linh, Trung tâm GDNN & GDTX Hướng Hóa, Đoàn Trường THPT A Túc, THPT Tân Lâm, THPT Lê Lợi, THPT Đakrông tổ chức ngoại khóa “Thanh niên trường học nói không với ma túy”… thu hút sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên thanh niên.

 

Phiên tòa giả định chủ đề Ma túy học đường năm 2019 được tổ chức tại trường THPT Hải Lăng

 

Ngoài các nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy, một số đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bạo lực học đường, xâm hại tình dục, an toàn giao thông, Luật An ninh mạng..“Tuần lễ thanh niên trường học nói không với ma túy” năm 2019 lần đầu tiên được Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phát động tổ chức với mong muốn xây dựng một đợt sinh hoạt pháp luật sôi nổi, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong đoàn viên thanh niên khối trường học.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, tự giác chấp hành pháp luật của nhà nước, đồng thời kêu gọi sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội đẩy lùi tệ nạn ma túy trong học đường.

 

Tỉnh Đoàn Quảng Trị (TN)